Triều Tiên, Trung Quốc nối lại chuyến tàu chở hàng xuyên biên giới

Ngày 26/9, các đoàn tàu chở hàng xuyên biên giới giữa Triều Tiên và Trung Quốc đã nối lại sau 5 tháng tạm ngừng.

Chú thích ảnh
Cây cầu hữu nghị bắc qua sông Yalu, biên giới Triều Tiên - Trung Quốc. Ảnh: Reuters

Hãng thông tấn Yonhap đưa tin một đoàn tàu chở hàng từ thành phố Đan Đông của Trung Quốc đã băng qua cây cầu hữu nghị ở biên giới để đến thành phố Sinuiju của Triều Tiên.

Hoạt động vận tải hàng hóa bằng đường sắt qua biên giới hai nước đã bị đình chỉ từ ngày 29/4, do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Tại thời điểm đó, Bình Nhưỡng thông báo về đợt bùng phát virus SARS-CoV-2 đầu tiên trong nước. 

Các tổ chức viện trợ quốc tế cho rằng chính sách đóng cửa biên giới là nguyên nhân khiến nền kinh tế Triều Tiên bị suy giảm, cũng như dẫn đến việc hàng triệu người dân khó tiếp cận với nguồn cấp cung lương thực. 

Tháng trước, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un tuyên bố quốc gia Đông Bắc Á này đã chiến thắng dịch COVID-19, đồng thời ra lệnh dỡ bỏ các biện pháp chống dịch nghiêm ngặt nhất được áp dụng vào tháng 5. Tuy nhiên, ông nói thêm rằng Triều Tiên phải duy trì một "hàng rào thép” chống dịch.

Hoàng Trang/Báo Tin tức (Theo Reuters)
Bộ Chính trị đảng Lao động Triều Tiên họp bàn tình hình nông nghiệp
Bộ Chính trị đảng Lao động Triều Tiên họp bàn tình hình nông nghiệp

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin ngày 25/9, Bộ Chính trị Ban chấp hành trung ương Đảng Lao động Triều Tiên (WPK) khóa 8 đã tiến hành phiên họp thứ 10 tại trụ sở Ban chấp hành trung ương Đảng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN