Triều Tiên khẳng định chưa từng cung cấp vũ khí, đạn dược cho Nga

Hôm 22/9, Triều Tiên tuyên bố nước này chưa từng cung cấp vũ khí, đạn dược cho Nga và cũng không có kế hoạch làm vậy trong tương lai.
Chú thích ảnh
Quốc kỳ Nga và Triều Tiên tung bay trên một con phố trong chuyến thăm của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tới Vladivostok, Nga tháng 4/2019. Ảnh: Reuters

Theo Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA), Bình Nhưỡng cũng cảnh báo Mỹ nên ngừng tung tin đồn nhằm làm ảnh hưởng xấu đến hình ảnh đất nước Triều Tiên.

“Gần đây, Mỹ và các lực lượng thù địch đã nói về việc ‘vi phạm nghị quyết’ của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc, tung tin về thoả thuận vũ khí giữa Triều Tiên và Nga. Chúng tôi chưa bao giờ xuất khẩu vũ khí hoặc đạn dược cho Nga và chúng tôi sẽ không lên kế hoạch làm như vậy”, KCNA dẫn lời Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Trang bị thuộc Bộ Quốc phòng Triều Tiên cho biết hôm 22/9, nhưng không nêu tên vị quan chức này.

Trước đó, hồi đầu tháng, Phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Vedant Patel cáo buộc Nga đang trong quá trình mua hàng triệu quả đạn pháo và rocket từ Triều Tiên để sử dụng trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

Phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby ngày 6/9 cho biết chưa có dấu hiệu Nga mua hoặc chuyển đạn pháo và rocket Triều Tiên tới Ukraine.

Trước đó, Mỹ cũng cáo buộc Iran cung cấp máy bay không người lái cho Nga để sử dụng trong cuộc chiến ở Ukraine. Tuy nhiên, Iran đã phủ nhận những tuyên bố trên. Nga cũng bác bỏ cáo buộc và yêu cầu Mỹ cung cấp bằng chứng.

Trong bức thư gửi ông Kim Jong-un vào tháng 8, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nói với nhà lãnh đạo Triều Tiên rằng hai nước sẽ mở rộng quan hệ song phương toàn diện và mang tính xây dựng với những nỗ lực chung.

Ông Kim Jong-un cũng gửi một bức thư cho Tổng thống Putin, nhấn mạnh rằng hợp tác chiến lược và chiến thuật, sự ủng hộ và đoàn kết giữa hai nước đã đạt đến một tầm cao mới trong bối cảnh hai bên đang nỗ lực ngăn chặn các mối đe dọa và khiêu khích từ các lực lượng quân sự thù địch.

Hồi tháng 7, Ukraine đã cắt đứt quan hệ với Bình Nhưỡng sau khi quốc gia này công nhận hai nước cộng hoà nhân dân tự xưng ở miền đông Ukraine là các quốc gia độc lập.

Hải Vân/Báo Tin tức (Reuters)

Dành cho bạn

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Các cuộc tiếp xúc giữa Mỹ và Nga về Ukraine không chỉ xoay quanh chiến sự và khả năng đàm phán. Một thương vụ liên quan tới tài sản dầu mỏ Nga trị giá hàng chục tỷ USD được cho là đã xuất hiện trong những cuộc thảo luận, đặt ra câu hỏi về mối liên hệ giữa lợi ích kinh tế và tiến trình tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột.

Eo biển Hormuz. Ảnh: THX/TTXVN

Iran ra điều kiện mở lại eo biển Hormuz

Chính phủ Iran ngày 4/10 khẳng định sẽ không mở cửa trở lại eo biển Hormuz cho đến khi Mỹ đáp ứng đầy đủ 7 điều kiện mà hai bên đã thống nhất trong thỏa thuận tạm thời hồi tháng 6/2026.

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.