Triều Tiên thúc đẩy giải pháp thanh toán không tiền mặt

Trang tin Meari của Triều Tiên cho biết nước này vừa cho ra mắt một ứng dụng thanh toán cho phép người dùng mua hàng qua điện thoại di động mà không cần mang theo người tiền mặt hoặc thẻ ngân hàng.
Chú thích ảnh
Người dân Triều Tiên mua sắm thực phẩm sản xuất trong nước tại một siêu thị ở Bình Nhưỡng. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Theo nguồn tin trên, một nhóm nghiên cứu chung giữa ngân hàng trung ương và một cơ quan chính phủ Triều Tiên phụ trách công nghệ thông tin đã phát triển dịch vụ thanh toán di động và đang ứng dụng vào cuộc sống hàng ngày.

Nguồn tin nêu rõ "Hệ thống thanh toán điện tử trên điện thoại di động là một loại phương thức giao dịch mới cho phép người dùng thanh toán tiền, kể cả phí dịch vụ hoặc các khoản phí khác, sử dụng điện thoại thông minh". Tuy nhiên, nguồn tin trên không nêu rõ hệ thống mới sử dụng công nghệ kết nối phạm vi gần (NFC) hay phương thức thanh toán quét mã.

Trang Meari nhấn mạnh phương thức thanh toán di động cũng sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc ngăn chặn sự lây lan của virus và các loại mầm bệnh khác.

Giới chuyên gia cho biết hiện tại có khoảng 6 triệu điện thoại di động được sử dụng tại Triều Tiên, tức khoảng 25% dân số. Theo báo cáo của Ngân hàng Phát triển Hàn Quốc công bố năm 2019, tại Triều Tiên, thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ được sử dụng chủ yếu ở Bình Nhưỡng, trong khi tiền mặt là phương tiện thanh toán chính.

Nguyễn Hằng (TTXVN)

Dành cho bạn

Triều Tiên kêu gọi tăng cường quan hệ hữu nghị với Trung Quốc

Triều Tiên kêu gọi tăng cường quan hệ hữu nghị với Trung Quốc

Ngày 2/10, hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin Bộ trưởng Ngoại giao nước này Choe Son Hui đã kêu gọi tăng cường quan hệ song phương và tình hữu nghị truyền thống với Trung Quốc trong thông điệp chúc mừng gửi người đồng cấp Vương Nghị nhân dịp Quốc khánh Trung Quốc.

ECB phát đi thông điệp về tự chủ AI

ECB phát đi thông điệp về tự chủ AI

Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) Christine Lagarde ngày 1/10 cảnh báo châu Âu cần tự phát triển năng lực trí tuệ nhân tạo (AI) để giảm phụ thuộc vào công nghệ từ bên ngoài, trong bối cảnh các nước cung cấp công nghệ này có thể hạn chế quyền tiếp cận của châu Âu.