Động thái này diễn ra ngay sau các đợt ngập lụt nghiêm trọng vừa qua tại thủ đô Bangkok và nhiều tỉnh phụ cận gây thiệt hại nặng về tài sản, đánh dấu bước chuyển chiến lược từ cứu trợ thụ động sang cơ chế bảo vệ tài chính chủ động.
Phát biểu tại Cục Phòng chống và giảm nhẹ mức độ thiên tai (DDPM), Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Nội vụ Thái Lan Anutin Charnvirakul nhấn mạnh chương trình đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc thiết lập hệ thống "bảo vệ tài chính báo trước", giúp người dân chủ động ứng phó với tổn thất. Chương trình bảo hiểm áp dụng theo cơ chế hằng năm, cung cấp hạn mức bồi thường tối đa 100.000 baht (khoảng 3.000 USD) cho mỗi sự cố hư hại nhà ở do lũ lụt, dông bão hoặc động đất, cùng khoản hỗ trợ 2 triệu baht đối với mỗi trường hợp tử vong do thiên tai.
Cụ thể, đối với trường hợp lũ lụt, các hộ gia đình thuộc khu vực được công bố tình trạng thiên tai khẩn cấp sẽ nhận ngay khoản chi trả ban đầu 10.000 baht trong vòng 15 ngày mà không cần gửi ảnh chụp xác minh. Phần bồi thường thiệt hại thực tế còn lại lên tới 90.000 baht. Đối với thiên tai do dông bão và động đất, mức chi trả ban đầu là 5.000 baht và tối đa 95.000 baht cho thiệt hại phát sinh. Ngoài ra, các hộ gia đình bị ngập lụt chia cắt trên 7 ngày liên tiếp cũng được hỗ trợ 10.000 baht.
Chương trình vận hành theo cơ chế Chính phủ Thái Lan sử dụng ngân sách quốc gia mua bảo hiểm tập trung từ 11 doanh nghiệp bảo hiểm tư nhân dưới sự phối hợp của Hiệp hội Bảo hiểm phi nhân thọ Thái Lan (TGIA). Cơ chế này giúp tự động kích hoạt đền bù và rút ngắn thời gian cứu trợ cho người dân vùng thiên tai mà không phát sinh bất kỳ chi phí nào cho các hộ gia đình.
TGIA lưu ý cơ chế bảo hiểm tự động này chính thức áp dụng từ ngày 1/10 và không áp dụng hồi truy cho các tổn thất xảy ra trước thời điểm này.