Thiên tai gây thiệt hại hàng trăm tỷ USD mỗi năm trên toàn cầu

Thiệt hại kinh tế do thiên tai trên toàn cầu ước tính khoảng 450 tỷ USD mỗi năm, phản ánh tác động ngày càng lớn của biến đổi khí hậu và tình trạng đô thị hóa gia tăng.
Chú thích ảnh
Khu vực bị lũ quét tàn phá tại Bidur, Nepal, ngày 29/8/2026. Ảnh: Yonhap/TTXVN phát

Dữ liệu của Verisk - công ty phân tích dữ liệu và đánh giá rủi ro có trụ sở tại Mỹ, công bố mới đây cho thấy có tới 62% thiệt hại do thiên tai trên toàn cầu không được bảo hiểm. Điều này đồng nghĩa các hộ gia đình, doanh nghiệp và chính phủ phải tự gánh chịu khoản thiệt hại trung bình khoảng 279 tỷ USD mỗi năm. Con số này có thể tăng đáng kể trong những năm xảy ra các thảm họa đặc biệt nghiêm trọng.

Cũng theo báo cáo của Verisk, năm 2025 là năm thứ sáu liên tiếp thiệt hại được bảo hiểm trên toàn cầu vượt mốc 100 tỷ USD.

Tháng trước, tập đoàn tái bảo hiểm Swiss Re có trụ sở tại thành phố Zurich (Thụy Sĩ) công bố báo cáo cho thấy, chỉ riêng 6 tháng đầu năm 2026, thiệt hại kinh tế do thiên tai trên toàn cầu ước tính khoảng 100 tỷ USD, trong đó khoảng 42 tỷ USD được bảo hiểm chi trả. Động đất xảy ra tại Venezuela hồi tháng 6 gây thiệt hại kinh tế lớn nhất, ước khoảng 20 tỷ USD. 

Theo Swiss Re, cháy rừng hiện là loại hình thiên tai liên quan đến thời tiết có tốc độ gia tăng nhanh nhất trên toàn cầu. Tại châu Âu, nắng nóng kéo dài từ tháng 6 đã khiến làm mùa cháy rừng tại Pháp và Tây Ban Nha diễn ra sớm, phá hủy hàng nghìn ngôi nhà, cơ sở kinh doanh và công trình hạ tầng. Thiệt hại được bảo hiểm do cháy rừng tại châu Âu đã tăng trung bình 8 - 11% mỗi năm kể từ năm 1970, sau khi loại trừ tác động của lạm phát và một số yếu tố khác. 

Các số liệu trên được công bố trước khi xảy ra vụ lũ quét và sạt lở đất nghiêm trọng tại khu vực biên giới Nepal - Tây Tạng (Trung Quốc) ngày 26/8. Thảm họa này được cho là có thể làm thay đổi đáng kể bức tranh thiệt hại do thiên tai trong năm 2026. Nepal ước tính sơ bộ thiệt hại do lũ quét khoảng 4 - 5 tỷ USD, tương đương gần 10% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của nước này. Con số này có thể còn tăng khi công tác đánh giá thiệt hại được hoàn tất.

Nepal hồi năm 2015 chi khoảng 9 tỷ USD để khắc phục hậu quả trận động đất có độ lớn 7,8, thảm họa nghiêm trọng nhất mà nước này từng ghi nhận. Trận địa chấn khi đó đã khiến gần 9.000 người thiệt mạng, phá hủy hơn nửa triệu ngôi nhà và gây thiệt hại ước tính tương đương 1/3 nền kinh tế Nepal.

Phan An (TTXVN)

Dành cho bạn

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Fiji đã tuyên bố HIV là khủng hoảng cấp quốc gia. Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 15/9, Bộ trưởng Y tế Fiji - ông Ratu Atonio Lalabalavu, cho biết theo ước tính, cứ 60 người trưởng thành tại Fiji thì có khoảng một người đang sống chung với HIV.

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam và KPL Lào hợp tác chặt chẽ, phát huy vai trò truyền thông chiến lược, góp phần xây dựng mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước. Nhân dịp kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Thông tấn xã Việt Nam (15/9/1945-15/9/2026), Tổng Giám đốc Hãng Thông tấn quốc gia Lào (KPL) Vannasin Simmavong đánh giá cao sứ mệnh và vai trò lịch sử của TTXVN đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam, đồng thời đề xuất những định hướng hợp tác nhằm tiếp tục thắt chặt quan hệ giữa hai hãng thông tấn quốc gia trong tình hình mới.

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Ngày 15/9, Iran tuyên bố không đàm phán với Mỹ cho đến khi Washington đáp ứng các điều kiện của Tehran, trong khi hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz tiếp tục suy giảm và một tàu chở dầu bị tấn công ngoài khơi Oman. Những diễn biến mới làm gia tăng lo ngại xung đột tại Trung Đông tiếp tục ảnh hưởng đến các tuyến vận tải năng lượng quan trọng của thế giới.

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Ngày 15/9, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) cảnh báo nếu không hiện đại hóa hệ thống thương mại toàn cầu, GDP toàn cầu có thể thấp hơn tới 10% so với kịch bản hệ thống đa phương được củng cố, trong bối cảnh chính sách thương mại thế giới đang đối mặt với sự gián đoạn nghiêm trọng và kéo dài nhất trong nhiều thập kỷ qua.