Toyota ngừng 50% dây chuyền sản xuất tại Nhật Bản sau trận động đất lớn

Toyota Motor Corp. ngày 18/3 cho biết sẽ ngừng hơn một nửa dây chuyền lắp ráp tại Nhật Bản trong ba ngày, trong bối cảnh một trận động đất mạnh gần đây làm rung chuyển khu vực Đông Bắc, gây ảnh hưởng đến nguồn cung ứng các bộ phận phụ tùng.

Chú thích ảnh
Biểu tượng Toyota tại cửa hàng ở Tokyo, Nhật Bản. Ảnh: EPA/TTXVN

Toyota cho biết 18 dây chuyền sản xuất tại 11 nhà máy sẽ ngừng hoạt động từ ngày 21/3, khiến sản lượng sụt giảm 20.000 xe. Con số này bao gồm các tác động của việc tạm thời dừng hoạt động của hai nhà máy trong khu vực cho đến hết ngày 24/3.

Một trận động đất mạnh có độ lớn 7,4 vào cuối ngày 16/3 đã buộc Toyota phải tạm dừng sản xuất. Sản lượng ô tô trong tháng 3/2022 của Toyota có thể mất tới 50.000 chiếc do hãng tiếp tục phải vật lộn với tình trạng thiếu chất bán dẫn toàn cầu.

Nhà sản xuất ô tô lớn nhất thế giới tính theo khối lượng này cũng đã phải đóng cửa tất cả 28 dây chuyền sản xuất tại 14 nhà máy trong nước vào ngày 1/3, một ngày sau khi nhà cung cấp Kojima Industries Corp cho hãng bị tấn công mạng.

Trong một diễn biến tương tự, Subaru Corp. cùng ngày thông báo sẽ tạm ngừng hoạt động tại ba nhà máy ở tỉnh Gunma, gần Tokyo, trong hai ngày do nguồn cung bị gián đoạn. Tuy vậy, Subaru không tiết lộ mức độ ảnh hưởng của trận động đất đối với hoạt động sản xuất của hãng.

Trận động đất xảy ra ở vùng đông bắc Nhật Bản lúc 23 giờ 36 phút ngày 16/3 khiến ít nhất 3 người chết và trên 180 người bị thương, đồng thời gây mất điện trên diện rộng và làm gián đoạn hoạt động giao thông.

Minh Hằng/TTXVN (Theo Kyodo)
Nhật Bản nỗ lực khắc phục hậu quả động đất 
Nhật Bản nỗ lực khắc phục hậu quả động đất 

Ngày 18/3, Nhật Bản tiếp tục các nỗ lực khắc phục hậu quả trận động đất có độ lớn 7,4 làm rung chuyển nhiều tỉnh, thành phố miền Đông Bắc nước này 2 ngày trước đó.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN