Tổng thống Vladimir Putin: Nga phát triển hợp tác quân sự với Trung Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, tối 25/3, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết Nga và Trung Quốc đang phát triển hợp tác, trong đó có hợp tác về quân sự, nhưng khẳng định đây không phải là một liên minh quân sự.

Chú thích ảnh
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (trái) và Tổng thống Nga Vladimir Putin tại lễ ký tuyên bố chung về tăng cường quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Trung-Nga ở Moskva ngày 21/3/2023. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu trong cuộc phỏng vấn với phóng viên Pavel Zarubin trên kênh truyền hình Rossiya 24, ông Putin cũng bác bỏ lập luận rằng việc hợp tác giữa Moskva và Bắc Kinh gây ra mối đe dọa cho phương Tây. Nhà lãnh đạo Nga nêu rõ Moskva không tạo ra bất kỳ liên minh quân sự nào với Bắc Kinh, cho biết hai bên cũng hợp tác trong lĩnh vực kỹ thuật quân sự nhưng mọi thứ đều minh bạch, không có gì bí mật. Theo ông Putin, Moskva cũng phát triển hợp tác quân sự với Bắc Kinh, trong đó có việc tiến hành các cuộc tập trận chung.

Tổng thống Putin nhấn mạnh không chỉ với Trung Quốc, Nga vẫn tiếp tục tiến hành các cuộc tập trận mà cả với các nước khác. Nhà lãnh đạo Nga khẳng định tất cả đều minh bạch và đây không phải là một liên minh quân sự.

Duy Trinh (TTXVN)
Tổng thống Putin: Nga sẽ triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật ở Belarus
Tổng thống Putin: Nga sẽ triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật ở Belarus

Hãng thông tấn TASS dẫn lời Tổng thống Vladimir Putin cho biết Nga đã đạt thỏa thuận với Belarus về việc triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật trên lãnh thổ của quốc gia láng giềng. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN