Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu họp báo tại Nhà Trắng. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN
Ngày 17/8, Tổng thống Donald Trump cho biết ông không tìm cách gia hạn thỏa thuận khung đạt được với Iran hồi tháng 6 nhằm hướng tới chấm dứt chiến tranh, đồng thời tuyên bố Mỹ đã thiết lập “quyền kiểm soát hoàn toàn” đối với eo biển Hormuz.
Khi được các phóng viên hỏi liệu ông có muốn gia hạn thỏa thuận với Iran, vốn đạt được hồi tháng 6 thông qua sự trung gian của Pakistan, hay không, Tổng thống Trump tuyên bố thẳng rằng: “Không”.
Theo truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ, phát biểu của nhà lãnh đạo Mỹ được đưa ra khi thời hạn đàm phán 60 ngày sắp kết thúc mà hai bên vẫn chưa đạt được một thỏa thuận toàn diện như thỏa thuận khung ban đầu hướng tới.
Thời hạn này bắt nguồn từ việc thỏa thuận tháng 6 quy định một khoảng thời gian để hai bên đàm phán nhằm đạt được một thỏa thuận rộng lớn hơn.
Khi được hỏi liệu hai bên đã tiến gần hơn tới một thỏa thuận cuối cùng theo khuôn khổ này hay chưa, Tổng thống Trump cho rằng Iran sẵn sàng đàm phán nhưng chưa sẵn sàng chấp nhận những điều khoản mà ông cho là cần thiết.
Nhà lãnh đạo Mỹ nói: “Họ muốn đạt được một thỏa thuận, nhưng họ sẽ không chấp nhận loại thỏa thuận mà tôi cho là cần thiết”, đồng thời tái khẳng định rằng Iran không được phép sở hữu vũ khí hạt nhân.
Ông tuyên bố: “Hãy nhìn xem, chúng tôi tham gia vào chuyện này chỉ vì một lý do: Iran không được phép có vũ khí hạt nhân. Các bạn hiểu rằng Iran không được phép có vũ khí hạt nhân, và họ sẽ không có vũ khí hạt nhân”.
Truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ cho biết thêm trong cuộc trao đổi, Tổng thống Trump cũng được hỏi về tuyên bố gần đây rằng ông sẽ sớm tuyên bố eo biển Hormuz là lãnh thổ của Mỹ.
Nhà lãnh đạo Mỹ đã bảo vệ ý tưởng này và tuyên bố lực lượng Mỹ đang kiểm soát tuyến đường thủy qua eo biển Hormuz thông qua một cuộc phong tỏa.
Ông nói: “Tôi chỉ đơn giản nghĩ rằng đó là một ý tưởng tuyệt vời” và giải thích thêm rằng: “Ý tôi là, chúng tôi kiểm soát nó. Chúng tôi kiểm soát nó bằng cuộc phong tỏa. Chúng tôi đang tiến hành phong tỏa. Chúng tôi kiểm soát nó bằng cuộc phong tỏa, và tôi thích ý tưởng tuyên bố nó là một lãnh thổ (của Mỹ). Chúng tôi kiểm soát hoàn toàn eo biển này. Giờ đây, họ có thể gây ra một số phiền toái... Nhưng cuộc phong tỏa đã phát huy hiệu quả rất lớn”.
Tổng thống Trump cho rằng cuộc phong tỏa của Mỹ đã phát huy hiệu quả, đồng thời tuyên bố các hoạt động của Mỹ đang cho phép hàng triệu thùng dầu được vận chuyển qua khu vực mỗi tuần.
Ông nói: “Chúng tôi đang đưa ra ngoài, có thể việc này sẽ dừng lại, hoặc cũng có thể eo biển sẽ được mở rộng hơn nữa, hàng triệu thùng dầu mỗi tuần”.
Tàu hàng Marsa Victory mang cờ hiệu của St Kitt's & Neviswhile neo ở ngoài khơi bán đảo Musandam, Oman, chờ qua eo biển Hormuz, ngày 25/6/2025. Ảnh: Getty Images/TTXVN
Tổng thống Trump một lần nữa khẳng định:“Eo biển đang mở, giá dầu đang giảm và sẽ tiếp tục giảm, trừ khi chúng tôi quyết định thực hiện điều gì đó quyết liệt hơn rất nhiều so với những gì chúng tôi đang làm hiện nay”, đồng thời cho rằng Iran đang “gặp rắc rối lớn”.
Tổng thống Mỹ cũng đề cập đến vai trò của Oman trong các nỗ lực ngoại giao liên quan đến nước láng giềng Iran và việc mở cửa trở lại eo biển Hormuz.
Khi được hỏi liệu ông đã mất kiên nhẫn với Oman hay chưa, ông Trump nói nước này đã không “hành xử tốt”, nhưng cho rằng Mỹ có thể dễ dàng xử lý tình hình.
Ông Trump nói: “Không, tôi không nghĩ họ đã hành xử tốt, nhưng chúng tôi có thể xử lý họ rất dễ dàng, giống như cách chúng tôi xử lý những vấn đề khác”.
Trước đó, trong một phát biểu cùng ngày với Fox News, Tổng thống Trump còn đe dọa tiến hành hành động quân sự nhằm vào Oman nếu nước này can thiệp vào các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran.
Khi được hỏi về vai trò của Oman trong các cuộc đàm phán liên quan đến Iran và eo biển Hormuz, ông Trump tuyên bố: “Nếu Oman cản đường, chúng tôi sẽ ném bom họ tan tành”.