Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol bị luận tội vì ban bố thiết quân luật

Ngày 14/12, Quốc hội Hàn Quốc đã bỏ phiếu luận tội Tổng thống Yoon Suk Yeol vì nỗ lực ban bố lệnh thiết quân luật bất thành của ông.
Chú thích ảnh
Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol phát biểu tại cuộc họp báo ở Seoul. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Theo hãng thông tấn Yonhap, đề xuất luận tội Tổng thống Yoon đã được thông qua với 204 phiếu thuận và 85 phiếu chống, 3 phiếu trắng và 8 phiếu không hợp lệ.

Động thái bỏ phiếu thông qua kiến nghị luận tội được thông qua sau 11 ngày Tổng thống Yoon đột ngột ban bố lệnh thiết quân luật, với lý do cần phải bảo vệ đất nước và duy trì trật tự xã hội chống lại "các thế lực chống nhà nước", nhằm ám chỉ tới phe đối lập. 

Quốc hội Hàn Quốc đã tổ chức phiên họp toàn thể để bỏ phiếu về dự luật luận tội Tổng thống Yoon, liên quan đến quyết định ban bố thiết quân luật vào lúc 16h ngày 14/12. Đây là lần thứ 2 dự luật này được phe đối lập gồm 6 đảng đứng đầu là đảng Dân chủ (DP) đệ trình và đưa ra bỏ phiếu tại Quốc hội.

Cần phải có đa số 2/3 lá phiếu để thông qua động thái luận tội Tổng thống, trong đó phe đối lập chiếm 192 trong số 300 thành viên của Quốc hội.

Nỗ lực đầu tiên nhằm luận tội Tổng thống Yoon vào cuối tuần trước đã thất bại, sau khi gần như tất cả các nhà lập pháp của đảng Quyền lực Nhân dân (PPP) cầm quyền phản đối cuộc bỏ phiếu.

Động thái luận tội thứ hai với ông Yoon đã được Đảng Dân chủ đối lập chính và năm đảng đối lập khác đưa ra vào hôm 12/12, cáo buộc ông vi phạm Hiến pháp và các luật khác khi ban bố thiết quân luật vào ngày 3/12. Thiết quân luật đã được dỡ bỏ 6 giờ sau khi Quốc hội bỏ phiếu bãi bỏ sắc lệnh này.

Động thái luận tội lần 2 đã được sửa đổi từ động thái lần đầu nhằm xóa bỏ một số cáo buộc chống lại ông Yoon, nhưng bổ sung thêm một số cáo buộc khác - bao gồm cáo buộc ông Yoon đã ra lệnh cho quân đội và cảnh sát bắt giữ các nhà lập pháp trong khi thiết quân luật có hiệu lực.

Sau khi bị luận tội, số phận chính trị của ông Yoon sẽ phụ thuộc vào Tòa án Hiến pháp, nơi sẽ đưa ra phán quyết về việc phục hồi chức vụ hoặc bãi chức ông. Trong thời gian chờ đợi, Thủ tướng Han Duck-soo sẽ giữ chức quyền tổng thống.

Nếu động thái luận tội được tích cực ủng hộ, ông Yoon sẽ trở thành tổng thống thứ hai bị phế truất sau cựu Tổng thống Park Geun-hye vào năm 2017.

Hải Vân/Báo Tin tức (Yonhap)

Dành cho bạn

Doanh nghiệp Áo đánh giá cao tiềm năng, cơ hội hợp tác tại Việt Nam

Doanh nghiệp Áo đánh giá cao tiềm năng, cơ hội hợp tác tại Việt Nam

Trong khuôn khổ chuỗi hoạt động “Cà phê với Đại sứ” mới đây, Đại sứ Việt Nam tại Áo Vũ Lê Thái Hoàng đã thăm và làm việc với Tập đoàn Red Bull tại thành phố Salzburg, tìm cơ hội mở rộng hợp tác kinh doanh và kết nối doanh nghiệp Việt Nam - Áo trong quan hệ kinh tế, thương mại và đầu tư. Ông Georg Storandt - Giám đốc Kinh doanh Toàn cầu của Red Bull, cùng một số lãnh đạo cấp cao của tập đoàn đã đón và làm việc với Đại sứ.

Thông qua Kế hoạch Hành động Viêng Chăn về cấm bom, đạn chùm

Thông qua Kế hoạch Hành động Viêng Chăn về cấm bom, đạn chùm

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, Hội nghị rà soát lần thứ 3 Công ước Cấm bom, đạn chùm (3RC-CCM) với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm” do Lào chủ trì tổ chức ngày từ 14 - 18/9 tại thủ đô Viêng Chăn đã kết thúc thành công tốt đẹp, với sự tham dự của đoàn đại biểu từ 91 quốc gia, trong đó có 74 quốc gia thành viên và 17 quốc gia quan sát viên, cùng 27 tổ chức quốc tế.

Doanh nghiệp Việt mở rộng cơ hội tại CAEXPO 2026

Doanh nghiệp Việt mở rộng cơ hội tại CAEXPO 2026

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Quốc, Việt Nam là một trong các quốc gia có quy mô gian hàng tham gia nhiều nhất tại Hội chợ Trung Quốc–ASEAN (CAEXPO) lần thứ 23 năm 2026 diễn ra từ ngày 17-21/9 tại thành phố Nam Ninh, Quảng Tây (Trung Quốc).