Xung đột tại Trung Đông: Saudi Arabia cảnh báo mối đe dọa trên không

Ngày 19/9, Saudi Arabia đã phát cảnh báo về “mối đe dọa trên không” tại nhiều khu vực, trong đó có thủ đô Riyadh, trong bối cảnh giao tranh giữa nước này và lực lượng Houthi tại Yemen tiếp tục gia tăng.

yemen.jpg
Khói bốc lên sau một cuộc không kích tại tỉnh Al-Jawf, Yemen. Ảnh: THX/TTXVN phát

Theo truyền thông khu vực, một số tiếng nổ được nghe thấy tại Riyadh sau khi cảnh báo được phát đi. Đây là lần đầu tiên thủ đô Saudi Arabia phát cảnh báo trên không kể từ khi Houthi gia tăng các cuộc tấn công nhằm vào nước này. Cảnh báo sau đó được dỡ bỏ và chưa có thông báo về thương vong hoặc thiệt hại. Nhà chức trách Saudi Arabia chưa công bố nguồn gốc mối đe dọa hoặc nguyên nhân các tiếng nổ. Trước đó, nước này cho biết đã đánh chặn tên lửa và thiết bị bay không người lái được phóng từ Yemen.

Trong bối cảnh căng thẳng leo thang, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (LHQ) ngày 18/9 lên án các cuộc tấn công của Houthi nhằm vào Saudi Arabia và các tàu thương mại, đồng thời cảnh báo nguy cơ tình hình tiếp tục lan rộng, đe dọa an ninh hàng hải và hoạt động thương mại quốc tế. Cơ quan trên kêu gọi các nước thực hiện nghiêm lệnh cấm vận vũ khí đối với Houthi và ngăn lực lượng này tiếp cận vũ khí, huấn luyện, tài chính và các hình thức hỗ trợ liên quan.

Theo Al Jazeera, ngày 18/9, Houthi cáo buộc Saudi Arabia tiến hành 26 cuộc không kích nhằm các khu vực do lực lượng này kiểm soát trong vòng 24 giờ, nâng tổng số cuộc không kích mà Houthi cáo buộc Saudi Arabia thực hiện trong tuần lên khoảng 300 cuộc. Thông tin này do phía Houthi công bố và chưa được Saudi Arabia xác nhận. Giao tranh trên bộ cũng tiếp diễn tại một số khu vực ở Yemen.

Tình hình làm gia tăng quan ngại về an ninh hàng hải tại khu vực, đặc biệt tại eo biển Bab al-Mandab, tuyến đường biển nối Biển Đỏ với Vịnh Aden. Theo số liệu của công ty theo dõi hàng hải Kpler, lượng dầu xuất khẩu của Saudi Arabia qua Bab al-Mandab đã giảm kể từ tháng 7, dù trong tuần qua vẫn có 5 tàu chở hàng đi qua tuyến này.

Diễn biến mới nhất cho thấy xung đột tại Yemen đang ngày càng tác động ra ngoài phạm vi chiến trường, làm gia tăng sức ép đối với an ninh của Saudi Arabia cũng như các tuyến hàng hải chiến lược ở khu vực. Trong khi đó, LHQ tiếp tục cảnh báo nguy cơ leo thang quân sự gây thêm bất ổn khu vực và làm trầm trọng cuộc khủng hoảng nhân đạo tại nước này.

Phương Hoa/TTXVN

Dành cho bạn

Việt Nam - Lào đẩy mạnh hợp tác giáo dục và phát triển nguồn nhân lực

Việt Nam - Lào đẩy mạnh hợp tác giáo dục và phát triển nguồn nhân lực

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, ngày 18/9, tại bản Phonesaat, huyện Mahaxay, tỉnh Khammuon (Trung Lào), tỉnh Quảng Trị phối hợp với tỉnh Khammuon tổ chức lễ ký biên bản bàn giao, tiếp nhận mặt bằng và động thổ Dự án xây dựng Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh Khammuon. Đây là công trình có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự quan tâm của hai Đảng, hai Nhà nước Việt Nam và Lào đối với sự nghiệp giáo dục, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại các vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số của Lào.

Doanh nghiệp Áo đánh giá cao tiềm năng, cơ hội hợp tác tại Việt Nam

Doanh nghiệp Áo đánh giá cao tiềm năng, cơ hội hợp tác tại Việt Nam

Trong khuôn khổ chuỗi hoạt động “Cà phê với Đại sứ” mới đây, Đại sứ Việt Nam tại Áo Vũ Lê Thái Hoàng đã thăm và làm việc với Tập đoàn Red Bull tại thành phố Salzburg, tìm cơ hội mở rộng hợp tác kinh doanh và kết nối doanh nghiệp Việt Nam - Áo trong quan hệ kinh tế, thương mại và đầu tư. Ông Georg Storandt - Giám đốc Kinh doanh Toàn cầu của Red Bull, cùng một số lãnh đạo cấp cao của tập đoàn đã đón và làm việc với Đại sứ.

Thông qua Kế hoạch Hành động Viêng Chăn về cấm bom, đạn chùm

Thông qua Kế hoạch Hành động Viêng Chăn về cấm bom, đạn chùm

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, Hội nghị rà soát lần thứ 3 Công ước Cấm bom, đạn chùm (3RC-CCM) với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm” do Lào chủ trì tổ chức ngày từ 14 - 18/9 tại thủ đô Viêng Chăn đã kết thúc thành công tốt đẹp, với sự tham dự của đoàn đại biểu từ 91 quốc gia, trong đó có 74 quốc gia thành viên và 17 quốc gia quan sát viên, cùng 27 tổ chức quốc tế.