Hai hướng đi tương lai của Tổng thống Hàn Quốc nếu đề xuất luận tội được thông qua

Nếu Quốc hội thông qua đề xuất luận tội đối với Tổng thống Yoon Suk Yeol, Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc sẽ quyết định hướng đi tương lai của chính trị gia này.
Chú thích ảnh
Toàn cảnh phiên họp của Quốc hội Hàn Quốc phê chuẩn dự luật điều tra Tổng thống Yoon Suk Yeol liên quan đến quyết định ban bố thiết quân luật, tại Seoul, ngày 10/12/2024. Ảnh: YONHAP/TTXVN

Ngày hôm nay (14/12), Quốc hội Hàn Quốc do phe đối lập kiểm soát dự kiến sẽ bỏ phiếu về đề xuất luận tội thứ hai đối với Tổng thống Yoon Suk Yeol liên quan đến tuyên bố thiết quân luật chỉ tồn tại trong 6 tiếng đồng hồ của ông.

Trước đó, đề xuất luận tội đầu tiên đã bị hủy bỏ vào hôm 7/12 do không đủ số nghị sĩ tham dự khi gần như toàn bộ các nghị sĩ thuộc đảng Quyền lực Nhân dân (PPP) của Tổng thống Yoon Suk Yeol tẩy chay cuộc bỏ phiếu.

Theo luật pháp Hàn Quốc, cần phải ít nhất 2/3 nghị sĩ Quốc hội (200/300 nghị sĩ) để thông qua đề xuất luận tội Tổng thống Yoon Suk Yeol.

Trong bối cảnh hiện nay, đề xuất này đòi hỏi phải có sự ủng hộ của tất cả nghị sĩ đối lập và ít nhất tám nghị sĩ đảng Quyền lực Nhân dân.

Tính đến ngày 13/12 đã có bảy nghị sĩ đảng Quyền lực Nhân dân công khai bày tỏ ủng hộ việc luận tội Tổng thống Yoon Suk Yeol.

Do đó, chỉ cần một nghị sĩ đảng Quyền lực Nhân dân nữa nhất trí tham gia bỏ phiếu, thì đề xuất luận tội Tổng thống Yoon Suk Yeol sẽ được thông qua.

Nếu đề xuất được Quốc hội thông qua, Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc sẽ xem xét bằng chứng từ Quốc hội để xác định xem tổng thống có vi phạm luật hay không.

Sau đó, Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc quyết định liệu có cho phép Tổng thống Yoon Suk Yeol trở lại điều hành đất nước hay phế truất ông khỏi chức vụ tổng thống thông qua việc xác nhận hoặc bác bỏ đề xuất luận tội.

Xem video người biểu tình hôm 14/12/2024 tập trung bên ngoài trụ sở Quốc hội Hàn Quốc trước cuộc bỏ phiếu luận tội Tổng thống Yoon Suk Yeol liên quan đến nỗ lực áp đặt thiết quân luật ngắn ngủi của ông vào tuần trước. Nguồn: Reuters

Trước đó vào sáng 8/12, đại diện đảng Quyền lực Nhân dân Han Dong-hoon của Hàn Quốc tuyên bố với tình hình hiện nay, trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ, Tổng thống Yoon Suk Yeol không thể điều hành đất nước như trước.

Tiếp đó, vào hôm 9/12, ông Oh Dong Woon - người đứng đầu Văn phòng Điều tra Tham nhũng Hàn Quốc với đối tượng là các quan chức cấp cao - cho biết, đã ra lệnh cấm xuất cảnh nước ngoài với Tổng thống Yoon Suk Yeol.

Sau đó một hôm, theo hãng tin Yonhap, ngày 10/12, Quốc hội Hàn Quốc đã thông qua nghị quyết yêu cầu bắt giữ khẩn cấp 8 nhân vật chủ chốt, bao gồm Tổng thống Yoon Suk Yeol, liên quan đến việc bất ngờ ban bố lệnh thiết luân luật vào ngày 3/12.

Ngày 13/12, hãng tin Yonhap cho biết thêm cảnh sát Hàn Quốc đang cân nhắc việc phát lệnh bắt giữ Tổng thống Yoon Suk Yeol và khám xét nơi ở của ông, trong khuôn khổ cuộc điều tra về cáo buộc nổi loạn liên quan đến nỗ lực thất bại trong việc áp đặt thiết quân luật.

Quan chức thuộc đội điều tra đặc biệt của Văn phòng Điều tra Quốc gia đã đưa ra tuyên bố này khi ông Yoon Suk Yeol bị liệt vào danh sách nghi phạm trong các cuộc điều tra do cảnh sát, cơ quan công tố và cơ quan chống tham nhũng tiến hành liên quan đến tuyên bố thiết quân luật bất ngờ của ông vào ngày 3/12.

Thành Nam/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Australia: Camera AI giúp tăng phát hiện vi phạm dây an toàn hơn 2.357%

Australia: Camera AI giúp tăng phát hiện vi phạm dây an toàn hơn 2.357%

Theo phóng viên TTXVN tại Australia, số trường hợp lái xe bị xử phạt do vi phạm quy định về thắt dây an toàn tại bang New South Wales (NSW) của nước này đã tăng tới 2.357% trong năm qua, chủ yếu do việc triển khai các camera sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để phát hiện vi phạm.

El Nino gây sức ép cho hàng hải và nông nghiệp

El Nino gây sức ép cho hàng hải và nông nghiệp

Ngày 14/9, Cơ quan quản lý Kênh đào Panama cho biết, sẽ tiếp tục giảm số lượng tàu, thuyền được phép quá cảnh qua tuyến đường thủy quan trọng này, trong bối cảnh mực nước tiếp tục xuống thấp do ảnh hưởng của hiện tượng El Nino. Trong khi đó, tại New Zealand, các chuyên gia cảnh báo El Nino có thể gây tác động đáng kể đến ngành nông nghiệp dựa vào đồng cỏ, đặc biệt là chăn nuôi bò sữa, cừu và bò thịt.

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc lần đầu tiên tại nước ngoài

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc lần đầu tiên tại nước ngoài

Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã ban hành Hướng dẫn số 12/HD-MTTW-BTT ngày 11/9/2026 về tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài (Ngày hội). Theo đó, thủ đô Praha của CH Séc được lựa chọn là địa điểm tổ chức Ngày hội, đánh dấu lần đầu tiên hoạt động này được triển khai tại nước ngoài.