Tổng thống đắc cử Joe Biden lựa chọn thêm các nhân sự cấp cao

Tờ Washington Post ngày 17/12 đưa tin, Tổng thống đắc cử Mỹ Joe Biden sẽ đề cử hạ nghị sĩ Deb Haaland nắm giữ chức Bộ trưởng Nội vụ.
Chú thích ảnh
Hạ nghị sĩ Debra Haaland, người được Tổng thống đắc cử Mỹ Joe Biden đề cử giữ chức Bộ trưởng Nội vụ. Ảnh: AFP/TTXVN

Bà Deb Haaland, một nghị sĩ đảng Dân chủ của bang New Mexico từ năm 2019, sẽ trở thành người Mỹ bản địa đầu tiên điều hành Bộ Nội vụ Mỹ. Nếu đề cử này được thông qua, bà Haaland sẽ có quyền điều hành hơn 70.000 nhân viên của Bộ Nội vụ và giám sát hơn 20% bề mặt nước Mỹ, bao gồm các vùng đất bộ lạc và các công viên quốc gia như Yellowstone và Yosemite.

Trước đó phát biểu với hãng tin Reuters, bà Haaland tuyên bố sẽ tìm cách tăng cường sản xuất năng lượng tái tạo trên đất Mỹ nhằm góp phần đấu tranh chống biến đổi khí hậu và phá hủy kế hoạch của Tổng thống Donald Trump vốn tập trung vào sản lượng nhiên liệu hóa thạch.

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, cùng ngày, ba nguồn thạo tin cho hay Tổng thống đắc cử Joe Biden có kế hoạch bổ nhiệm ông Michael Regan, nhà lãnh đạo cơ quan môi trường hàng đầu của bang North Carolina làm người đứng đầu Cơ quan Bảo vệ Môi trường Mỹ, đơn vị đóng vai trò quan trọng đối với các chính sách về biến đổi khí hậu của ông.

Chú thích ảnh
Ông Michael Regan, người được Tổng thống đắc cử Mỹ Joe Biden đề cử làm người đứng đầu Cơ quan Bảo vệ Môi trường. Ảnh: NY Times/TTXVN

Các nguồn tin cho biết ông Regan sẽ trở lại Washington để lãnh đạo cơ quan này, nơi mà ông từng làm việc dưới thời chính quyền của Tổng thống Clinton và Tổng thống Bush. Ông Regan lãnh đạo Sở Chất lượng Môi trường bang North Carolina từ năm 2017.

Hiện việc đề cử vẫn trong quá trình xem xét cuối cùng.

Việc lựa chọn ông Regan cho thấy ông Biden rất mong muốn có một chuyên gia lâu năm làm việc tại một cơ quan chịu trách nhiệm về phần lớn các quy định liên quan tới môi trường bị loại bỏ trong chính quyền Tổng thống Trump, như một số quy định về nhà máy điện và các khí thải công nghiệp từ lĩnh vực dầu khí, phương tiện giao thông - tất cả những quy định này sẽ cần phải được đảo ngược để đưa Mỹ đi đúng hướng, hướng tới việc đạt được mức phát thải ròng bằng không vào năm 2050 như ông Biden đã cam kết.

Quang Anh - Bùi Đại Thắng (TTXVN)

Dành cho bạn

Australia thu hồi nhiều mỹ phẩm chứa hạt vi nhựa bị cấm

Australia thu hồi nhiều mỹ phẩm chứa hạt vi nhựa bị cấm

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, các nhà bán lẻ lớn tại bang New South Wales (NSW) của Australia đang phải thu hồi nhiều sản phẩm chăm sóc da chứa hạt vi nhựa (microbeads) thuộc diện bị cấm, sau khi cơ quan chức năng phát hiện hơn 10 sản phẩm vi phạm vẫn được bày bán trên thị trường, dù lệnh cấm đã có hiệu lực 4 năm.

Nhà ga khí đốt tự nhiên hóa lỏng tại Revithoussa, Hy Lạp. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Châu Âu phải chi thêm hơn 100 tỷ euro cho năng lượng

Xung đột tại Trung Đông đang đẩy chi phí năng lượng tại châu Âu tăng vọt, buộc các nước Liên minh châu Âu (EU) phải chi thêm hơn 100 tỷ euro (113,5 tỷ USD) cho nhập khẩu năng lượng, trong khi vẫn không có thêm nguồn cung dầu và khí đốt. Sức ép này đang buộc EU vừa tìm biện pháp hạ nhiệt giá năng lượng trước mùa Đông, vừa đẩy nhanh kế hoạch giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch và nguồn cung từ bên ngoài.