Tổng thống đắc cử Hàn Quốc công bố nhân sự chủ chốt của Ủy ban chuyển tiếp chính phủ

Tại Hàn Quốc, ông Ahn Cheol-soo, Chủ tịch Đảng Nhân dân, được xác nhận sẽ là Chủ tịch Ủy ban chuyển tiếp trong chính phủ mới của Tổng thống đắc cử Yoon Suk-yeol. Nghị sĩ Kwon Young-se của Đảng Quyền lực quốc dân (PPP), người vốn phụ trách về đối sách bầu cử trong chiến dịch tranh cử vừa qua được chọn làm Phó chủ tịch Ủy ban chuyển tiếp.

Chú thích ảnh
Ứng viên Yoon Suk-yeol của đảng Sức mạnh Quốc dân (PPP) phát biểu sau khi đắc cử Tổng thống thứ 20 của Hàn Quốc, tại trụ sở Quốc hội ở Seoul, ngày 10/3/2022. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, một quan chức thuộc PPP cho biết dự kiến PPP chiều 13/3 sẽ tổ chức họp báo công bố nhân sự Ủy ban chuyển tiếp và giới thiệu Chủ tịch, Phó Chủ tịch. Trước đó, ngày 12/3, ông Jang Je-won, Chánh văn phòng của Tổng thống đắc cử, đã gặp ông Ahn Cheol-soo để thảo luận về thành phần của Ủy ban chuyển tiếp.

Tổng thống đắc cử Yoon Suk-yeol dự kiến sẽ trực tiếp công bố quyết định bổ nhiệm nhân sự chủ chốt của ủy ban chuyển tiếp và hoàn tất việc bổ nhiệm nhân sự ủy ban sớm nhất vào ngày 17/3. Dự kiến Ủy ban chuyển tiếp sẽ chính thức ra mắt ngày 21/3.

Trước đó, ngày 3/3, ông Yoon Suk-yeol và ông Ahn Cheon-soo đã đạt được thỏa thuận sáp nhập ứng cử viên vào giờ chót, khiến ông Yoon Suk-yeol trở thành ứng cử viên duy nhất của phe đối lập tham gia tranh cử tổng thống. Quyết định dừng cuộc đua của ông Ahn Cheon-soo, người đang giữ vị trí số 3 trong cuộc đua tranh giúp ông Yoon Suk-yeol có lợi thế vượt lên trước ứng cử viên Lee Jae-myung của đảng Dân chủ (DP) cầm quyền và giành chiến thắng sít sao trong cuộc bầu cử tổng thống ngày 9/3. 

Trong tuyên bố thống nhất ứng cử viên giữa PPP và Đảng Nhân dân do ứng cử viên tổng thống Ahn Cheon-soo đứng đầu, Tổng thống đắc cử Yoon Suk-yeol đã cam kết sẽ thảo luận mọi kế hoạch, bắt đầu từ việc thành lập ủy ban chuyển tiếp đến thành lập chính phủ liên minh với ông Ahn Cheon-soo. Như vậy, ông Ahn Cheon-soo được đự đoán sẽ giữ vai trò lớn trong chính phủ mới của Tổng thống đắc cử Yoon Suk-yeol.

Khánh Vân (TTXVN)
Hàn Quốc đối mặt làn sóng lây nhiễm mạnh nhất kể từ đầu dịch COVID-19
Hàn Quốc đối mặt làn sóng lây nhiễm mạnh nhất kể từ đầu dịch COVID-19

Số ca mắc COVID-19 theo ngày ở Hàn Quốc vẫn ở mức trên 350.000 trong ngày thứ hai liên tiếp tính đến 9h sáng 13/3. Đây là làn sóng lây nhiễm mạnh nhất ở Hàn Quốc kể từ khi dịch bệnh COVID-19 bùng phát ở nước này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN