Thủ tướng Thái Lan Chan-o-cha bị đánh giá thấp trong thăm dò dư luận

Kết quả thăm dò dư luận do Viện Quản lý Phát triển Quốc gia (NIDA) tiến hành và công bố ngày 8/12 cho thấy Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha bị đánh giá thấp sau 6 tháng dẫn dắt chính phủ hình thành thông qua bầu cử.

Chú thích ảnh
Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-O-Cha tại lễ nhậm chức ở Bangkok ngày 11/6/2019. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, cuộc thăm dò được thực hiện từ ngày 29/11 đến 3/12 đối với 1.278 người có trình độ và nghề nghiệp khác nhau trong cả nước nhằm tìm hiểu mức độ hài lòng của họ đối với sự điều hành của Thủ tướng Prayut và các thành viên nội các kể từ sau bầu cử.

Đánh giá tổng thể về Thủ tướng Prayut, 33,72% số người được hỏi nói rằng ông Prayut đã quản lý đất nước tương đối yếu kém do chính phủ không thể giải quyết các vấn đề kinh tế. Có tới 25,98% số người được hỏi cho rằng màn thể hiện của ông Prayut là "không thỏa đáng" trên rất nhiều lĩnh vực.

Ở chiều tích cực, chỉ 8,92% cho rằng ông Prayut đã thể hiện rất tốt và quyết đoán, quyết tâm làm việc trong khi 30,13% nói rằng sự thể hiện của ông Prayut là tương đối tốt, đặc biệt trong lĩnh vực duy trì hòa bình và trật tự.

Về tính minh bạch, 51,49% số người được hỏi cho rằng ông Prayut thiếu tính minh bạch và trách nhiệm giải trình, trong khi 35,45% nghĩ rằng ông Prayut thực hiện các trách nhiệm một cách minh bạch và 13,06% không quan tâm hoặc không có ý kiến.

Ngọc Quang (TTXVN)
Thủ tướng Thái Lan triệu tập họp khẩn để đối phó với ô nhiễm không khí
Thủ tướng Thái Lan triệu tập họp khẩn để đối phó với ô nhiễm không khí

Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha đã có cuộc họp trực tuyến khẩn với lãnh đạo của 16 tỉnh và các bộ liên quan để thảo luận các bước chuẩn bị, phối hợp và các biện pháp đối phó với tình trạng ô nhiễm không khí sau khi mức độ ô nhiễm vượt quá ngưỡng an toàn ở thủ đô Bangkok và các vùng lân cận.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN