Mỹ đẩy nhanh xây dựng chuỗi cung ứng đất hiếm và dược phẩm trong nước

Giám đốc Văn phòng Chính sách Thương mại và Sản xuất Nhà Trắng Peter Navarro cho biết chính quyền Tổng thống Donald Trump đang đẩy nhanh kế hoạch củng cố các chuỗi cung ứng chiến lược trong nước, đặc biệt đối với đất hiếm, nam châm và dược phẩm, nhằm giảm sự phụ thuộc vào nguồn cung từ Trung Quốc.

Mỏ đất hiếm ở California, Mỹ. Ảnh: AP/TTXVN
Mỏ đất hiếm ở California, Mỹ. Ảnh: AP/TTXVN

Phát biểu trên chương trình Real America’s Voice ngày 2/10, ông Navarro cho rằng việc Trung Quốc kiểm soát phần lớn năng lực khai thác và chế biến đất hiếm, cũng như giữ vai trò quan trọng trong chuỗi cung ứng dược phẩm, đã thúc đẩy Washington tăng tốc phát triển năng lực sản xuất trong nước.

Theo ông Navarro, thách thức đối với Mỹ không chỉ nằm ở trữ lượng đất hiếm mà còn ở năng lực chế biến thành oxide và sản xuất nam châm. Ông cho biết chính quyền đang phối hợp với một số doanh nghiệp nhằm ứng dụng công nghệ mới, đồng thời hỗ trợ vốn để các công ty khởi nghiệp kết hợp với những doanh nghiệp có năng lực sản xuất quy mô lớn.

Ông Navarro cho rằng cách tiếp cận này tương tự mô hình chính quyền Mỹ từng áp dụng trong đại dịch COVID-19 để nhanh chóng tăng sản lượng máy trợ thở. Theo ông, việc kết nối một doanh nghiệp có công nghệ với cơ sở sản xuất quy mô lớn đã giúp rút ngắn đáng kể thời gian đưa sản phẩm ra thị trường.

Đối với lĩnh vực đất hiếm và nam châm, ông Navarro cho biết Mỹ đang hướng tới khả năng tự chủ nguồn cung trong thời gian từ vài tháng đến khoảng 18 tháng, đồng thời để ngỏ khả năng trở thành nước xuất khẩu trong tương lai. Ông cũng viện dẫn trường hợp á kim germanium (Ge), cho rằng Mỹ đã đạt tiến bộ trong việc xây dựng năng lực cung ứng trong nước.

Ông Navarro đồng thời cảnh báo nguy cơ phụ thuộc vào nguồn cung nguyên liệu và dược phẩm từ Trung Quốc. Đề cập các thành phần dược phẩm hoạt tính (API), ông cho rằng việc một quốc gia chiếm vị trí quan trọng trong chuỗi cung ứng có thể tạo ra rủi ro đối với các nước phụ thuộc vào nguồn hàng nhập khẩu.

Theo ông, Washington đang tìm cách đưa nhiều khâu sản xuất chiến lược trở lại Mỹ thông qua kết hợp chính sách thương mại, đầu tư của chính phủ và hỗ trợ doanh nghiệp. Ông cũng cho rằng sự phụ thuộc vào chuỗi cung ứng là vấn đề mà không chỉ Mỹ mà nhiều nền kinh tế khác đang phải xem xét.

Cuộc thảo luận diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vừa có cuộc gặp tại Nhà Trắng. Hai nhà lãnh đạo cho biết Mỹ và Trung Quốc sẽ tiếp tục duy trì đối thoại và thúc đẩy quan hệ ổn định, đồng thời dự kiến còn có các cuộc gặp trong thời gian tới.

Ông Navarro cũng đề cập những khác biệt giữa Mỹ và Trung Quốc trong thời kỳ đại dịch COVID-19, đồng thời nhắc lại các tranh luận về nguồn gốc virus và những căng thẳng liên quan đến chuỗi cung ứng thiết bị y tế.

Đoàn Hùng/PV TTXVN tại Washington

Dành cho bạn

Cuba đối mặt với tình trạng già hóa dân số

Cuba đối mặt với tình trạng già hóa dân số

Theo phóng viên TTXVN tại La Habana, báo cáo "Già hóa dân số: Cuba và các vùng lãnh thổ 2025" do Văn phòng Thống kê và Thông tin quốc gia Cuba (ONEI) công bố, cho biết nước này kết thúc năm 2025 với 2.519.823 người từ 60 tuổi trở lên, chiếm 26,7% dân số. Tỷ lệ này tăng 1 điểm phần trăm so với năm 2024, khẳng định xu hướng già hóa ngày càng gia tăng, làm tăng nhu cầu về chăm sóc sức khỏe và an sinh xã hội.

16 giọng văn trên hành trình sáng tạo 24 giờ

16 giọng văn trên hành trình sáng tạo 24 giờ

16 nhà văn Pháp và Nhật Bản ngày 22/10 bắt đầu một thử thách sáng tác đặc biệt: cùng viết một cuốn tiểu thuyết dài khoảng 200 trang trong chưa đầy 24 giờ, trên chuyến tàu hạng sang Mizukaze xuyên Nhật Bản.

Campuchia phong tỏa gần 1 tỷ USD liên quan Tập đoàn Prince

Campuchia phong tỏa gần 1 tỷ USD liên quan Tập đoàn Prince

Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, cơ quan chức năng Campuchia vừa đưa ra thông báo chính thức về tiến trình điều tra đại án lừa đảo công nghệ cao và rửa tiền quy mô lớn liên quan đến Tập đoàn Prince do đối tượng Trần Chí cầm đầu.