Thủ tướng Nhật Bản kêu gọi thế giới hành động quyết liệt vì 'hành tinh xanh'

Ngày 14/12, Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide đã kêu gọi thế giới cần "hành động quyết liệt" trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu.

Chú thích ảnh
Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide phát biểu tại cuộc họp báo ở Tokyo ngày 4/12/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu tại hội nghị quốc tế về môi trường do Tổ chức hành động vì môi trường toàn cầu tổ chức ở thủ đô Tokyo, Thủ tướng Suga nêu rõ: "Trách nhiệm của chúng ta là để lại cho thế hệ mai sau một Trái Đất tươi đẹp". Ông cho rằng biến đổi khí hậu và các vấn đề môi trường khác đang trở thành "mối đe dọa ngày càng tăng" trên phạm vi toàn cầu, đồng thời nhấn mạnh "điều quan trọng là tất cả các quốc gia phải hành động quyết liệt".

Nhà lãnh đạo Nhật Bản đồng thời khẳng định kế hoạch trung hòa khí thải carbon vào năm 2050 là mục tiêu chủ chốt của Nhật Bản và sẽ giúp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Ông cho biết Nhật Bản sẽ hỗ trợ các công ty phát triển các công nghệ "xanh" như thu giữ và tái chế carbon, sản xuất nhiên liệu hydro và pin thế hệ mới thông qua gói hỗ trợ trị giá 2.000 tỷ yên (19 tỷ USD), đồng thời cam kết giảm rác thải nhựa đổ vào đại dương.

Cũng tại hội nghị, Nhật Hoàng Naruhito nhấn mạnh rằng điều quan trọng là "mỗi chúng ta phải hành động để mang lại tương lai mà chúng ta mong muốn".

Bộ Môi trường Nhật Bản đang nỗ lực đính kèm mục tiêu cắt giảm lượng khí thải ròng carbon về ngưỡng 0% trong một dự luật dự kiến sẽ được trình lên Quốc hội vào năm tới. Dự luật nhấn mạnh sự ưu tiên của chính phủ đối với vấn đề môi trường và chống biến đổi khí hậu. Văn kiện này cũng được cho sẽ bao gồm việc thực thi các nỗ lực về chống biến đổi khí hậu được nêu trong Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu năm 2015.

Trước đó, hồi tháng 9, trong bài phát biểu chính sách đầu tiên tại quốc hội, Thủ tướng Nhật Bản Suga đã đưa ra mục tiêu trung hòa lượng khí thải carbon vào năm 2050. So với mục tiêu trước đây của Nhật Bản là cắt giảm 80% lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính vào năm 2050, đây là mục tiêu đầy tham vọng của chính quyền Thủ tướng Suga.

Ông nêu rõ Nhật Bản cần thay đổi quan điểm theo hướng chủ động biện pháp chống biến đổi khí hậu cùng với việc thay đổi cơ cấu công nghiệp và kinh tế, từ đó đem lại sức tăng trưởng tốt hơn. Để đạt được mục tiêu này, ông cho biết Nhật Bản sẽ cố gắng phát triển các nguồn năng lượng tái tạo, đồng thời thúc đẩy chính sách điện hạt nhân.

Phương Oanh (TTXVN)
Đổi thay trong 5 năm sau ký kết Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu
Đổi thay trong 5 năm sau ký kết Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu

Nhiều nhà khoa học và ngoại giao dự đoán rằng tình trạng khí hậu từ giữa đến cuối thế kỷ này sẽ không u ám như những gì được cảnh báo trong Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu ký kết năm 2015.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN