Thủ tướng Nhật Bản dự kiến cải tổ Nội các trong tháng 9

Theo các nguồn tin từ Chính phủ Nhật Bản, Thủ tướng Fumio Kishida có kế hoạch cải tổ Nội các và Ban lãnh đạo Đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền vào nửa đầu tháng 9 nhằm thiết lập một chính quyền lâu dài, tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai chính sách trong thời gian tới.

Chú thích ảnh
Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio phát biểu với báo giới tại Tokyo ngày 19/6/2022. Ảnh (tư liệu): Kyodo/TTXVN

Dự kiến, Thủ tướng Kishida sẽ giữ nguyên một số vị trí sau khi LDP giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử Thượng viện ngày 10/7 vừa qua, trong đó có Phó Chủ tịch đảng Taro Aso, Tổng thư ký Toshimitsu Motegi, Chánh văn phòng Nội các Hirokazu Matsuno và Phó chánh văn phòng Nội các Seiji Kihara 

Với chiến thắng tại Thượng viện, chính quyền của Thủ tướng Kishida sẽ bước vào giai đoạn ổn định kéo dài 3 năm mà không có cuộc bầu cử quốc gia nào được tổ chức trừ khi ông Kishida giải tán Hạ viện. Trong giai đoạn này, Thủ tướng Kishida dự định thúc đẩy các vấn đề cấp bách bao gồm chống lạm phát, sửa đổi Hiến pháp hòa bình...

Nguồn tin từ Văn phòng Thủ tướng Nhật Bản cho biết, ban đầu ông Kishida đã lên kế hoạch cải tổ Nội các và Ban lãnh đạo LDP vào cuối tháng 8, nhưng phải thay đổi thời gian vì lịch trình hoạt động sít sao của nhà lãnh đạo Nhật Bản, trong đó có việc tổ chức lễ tưởng niệm 49 ngày cố Thủ tướng Shinzo Abe (ngày 25/8) và tham dự Hội nghị Quốc tế Tokyo về phát triển châu Phi (TICAD) (ngày 27-28/8).

Xuân Giao (TTXVN)
Nhật Bản ấn định ngày tổ chức quốc tang cho cố Thủ tướng  Abe Shinzo
Nhật Bản ấn định ngày tổ chức quốc tang cho cố Thủ tướng Abe Shinzo

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, ngày 22/7, Chính phủ Nhật Bản đã quyết định tổ chức quốc tang cho cố Thủ tướng Abe Shinzo vào ngày 27/9. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN