Nhật Bản: Phái của cố Thủ tướng Shinzo Abe nhất trí về cơ chế lãnh đạo mới

Ban chấp hành Hội đồng Nghiên cứu Chính sách Seiwa (Seiwa Seisaku Kenkyukai, gọi tắt là Seiwaken) - phái lớn nhất trong đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền ở Nhật Bản, vừa nhất trí không bầu ra lãnh đạo mới thay cố Thủ tướng Shinzo Abe mà duy trì các vị trí hiện tại, trong đó các quyền Chủ tịch Ryu Shionoya và Hakubun Shimomura giữ vai trò quản lý phái.
Chú thích ảnh
Toàn cảnh phiên họp Thượng viện Nhật Bản tại Tokyo ngày 8/6/2022. Ảnh tư liệu: Kyodo/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, thỏa thuận này đạt được trong cuộc họp đặc biệt của Ban chấp hành Seiwaken tại Tokyo ngày 19/7. Cuộc họp này có sự tham gia của khoảng 20 thành viên trong Ban chấp hành Seiwaken, trong đó có Cố vấn tối cao Seishiro Eto, Phó Chủ tịch Eriko Yamatani, Tổng Thư ký Yasutoshi Nishimura và ông Hiroshige Seko, Chủ tịch của phái này ở Thượng viện. Tại cuộc họp, các thành viên trong Ban chấp hành đã thống nhất duy trì cách gọi thông thường là phái Abe.

Các nguồn tin giấu tên cho biết tất cả những người tham dự đều ủng hộ đề xuất của quyền Chủ tịch Shionoya về việc “kế thừa cơ cấu tổ chức do ông Abe đã xây dựng”.

Phát biểu sau cuộc họp, quyền Chủ tịch Shionoya nhấn mạnh “điều quan trọng là đoàn kết như một phái”, đồng thời cho biết ông sẽ giữ vai trò là người chuyên tổ chức các sự kiện.

Dự kiến, Seiwaken sẽ tổ chức cuộc họp toàn thể vào ngày 21/7 để thông qua thỏa thuận trên.

Đào Thanh Tùng (TTXVN)

Dành cho bạn

Cháy rừng dồn dập ở Nam Âu

Cháy rừng dồn dập ở Nam Âu

Các vụ cháy rừng nghiêm trọng đồng loạt bùng phát tại Nam Âu cuối tuần qua, buộc hàng trăm người phải sơ tán và khiến ít nhất 5 người bị thương tại Croatia và Tây Ban Nha, trong bối cảnh nắng nóng và hạn hán tiếp tục làm gia tăng nguy cơ cháy rừng trên khắp khu vực.

Kiều bào là nguồn lực quan trọng thúc đẩy kinh tế Việt Nam

Kiều bào là nguồn lực quan trọng thúc đẩy kinh tế Việt Nam

Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị có ý nghĩa quan trọng trong việc phát huy nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài, qua đó tạo thêm động lực cho phát triển kinh tế, khoa học - công nghệ và quá trình mở cửa, hội nhập quốc tế của Việt Nam. Đây là nhận định của Giáo sư Khúc Cường, Đại học Dân tộc Trung ương Trung Quốc, chuyên gia bình luận của Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CGTN).