Thủ tướng Đức Angela Merkel khẳng định không tranh cử nhiệm kỳ thứ 5

Thủ tướng Đức Angela Merkel ngày 4/6 đã đưa ra tuyên bố rõ ràng rằng bà sẽ không tranh cử thêm nhiệm kỳ nữa khi nhiệm kỳ thứ 4 hiện nay kết thúc vào cuối năm tới.

Chú thích ảnh
 Thủ tướng Đức Angela Merkel trong cuộc họp báo tại Berlin, sau phiên họp Chính phủ liên minh, ngày 3/6/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, trả lời phỏng vấn trên kênh truyền hình ZDF về những thông tin liên quan nêu trên, đặc biệt trong bối cảnh cuộc khủng hoảng do dịch COVID-19 vẫn chưa được giải quyết hoàn toàn, Thủ tướng Merkel khẳng định bà  "hoàn toàn" và "chắc chắn" không có ý định tham gia ứng cử chức thủ tướng nhiệm kỳ thứ 5 trong năm tới. Tuyên bố trên được nhà lãnh đạo Đức đưa ra để tái khẳng định cho quan điểm trước đó nói rằng bà sẽ rút lui khỏi chính trường sau nhiệm kỳ thứ 4 này. Trước đó, trong một bình luận công khai, Bộ trưởng Nội vụ liên bang Horst Seehofer đã tạo nên những đồn đoán trong dư luận khi đề cập tới khả năng bà Merkel có thể ứng cử nhiệm kỳ thủ tướng thứ 5, đồng thời nói ông cũng được nghe nhiều về những ý tưởng như vậy.

Đối với dịch bệnh COVID-19, chính sách xử lý khủng hoảng của Chính phủ Đức đã được dư luận rộng rãi ủng hộ. Theo một cuộc thăm dò mới nhất của kênh truyền hình ARD, có 62% số ý kiến được hỏi bày tỏ hài lòng hoặc rất hài lòng với những biện pháp xử lý dịch bệnh của Chính phủ Đức. Về cá nhân, chính trị gia được yêu thích nhất trong Nội các là Thủ tướng Merkel khi bà nhận được 71% số người bày tỏ hài lòng hoặc rất hài lòng – mức ủng hộ cao nhất với bà Merkel kể từ tháng 1/2015. Người đứng ở vị trí thứ hai là Bộ trưởng Tài chính Olaf Scholz (60%), Bộ trưởng Tài chính Jens Spahn (57%) và Bộ trưởng Kinh tế Peter Altmaier (51%).

Theo kế hoạch, đảng Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU) sẽ bầu lãnh đạo mới của đảng vào cuối năm nay, người được cho sẽ là ứng cử kế nhiệm bà Merkel trong cuộc tổng tuyển cử vào mùa Thu năm tới. Hiện có một số ứng cử viên có thể trở thành lãnh đạo CDU, trong đó có ông Friedrich Merz -  cựu Chủ tịch đảng đoàn liên đảng bảo thủ trong Quốc hội liên bang và ông Armin Laschet - Thủ hiến bang Nordrhein-Westfalen. Trong khi đó, đương kim Chủ tịch đảng Liên minh Xã hội Cơ đốc giáo (CSU) Markus Söder cũng có thể là nhân tố bất ngờ trong cuộc đua giành chiếc ghế thủ tướng Đức trong năm tới.

Mạnh Hùng (TTXVN)
Nga bác cáo buộc tin tặc nước này do thám Thủ tướng Đức Angela Merkel
Nga bác cáo buộc tin tặc nước này do thám Thủ tướng Đức Angela Merkel

Ngày 15/5, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã bác bỏ những cáo buộc của Thủ tướng Đức Angela Merkel cho rằng các tin tặc Nga đã tiến hành nhiều cuộc tấn công mạng nhằm do thám bà. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN