Thủ tướng Anh công du Ấn Độ nhằm thúc đẩy hợp tác thương mại và đầu tư

Theo báo The Hindu, Thủ tướng Anh Keir Starmer đã đến Mumbai ngày 8/10 trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức kéo dài hai ngày nhằm thúc đẩy quan hệ thương mại và đầu tư song phương. Cùng đi với ông là phái đoàn 125 người gồm các bộ trưởng, giám đốc điều hành doanh nghiệp, đại diện các trường đại học và hiệp hội ngành nghề của Anh.

Chú thích ảnh
(Tư liệu) Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Thủ tướng Anh Keir Starmer tại cuộc gặp bên lề Hội nghị thượng đỉnh G20 ở Rio de Janeiro, Brazil, ngày 19/11/2024. Ảnh: ANI/TTXVN

Chuyến đi diễn ra trong bối cảnh hai nước vừa ký kết Hiệp định Kinh tế và Thương mại Toàn diện (CETA) trong chuyến công du của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tới London hồi tháng 7. Văn phòng Thủ tướng Anh gọi chuyến thăm đây là một “phái đoàn thương mại tới Mumbai”, với trọng tâm là mở rộng đầu tư và tăng cường hợp tác doanh nghiệp.

Trong phái đoàn có sự tham gia của Bộ trưởng Thương mại và Kinh doanh Peter Kyle và Bộ trưởng Đầu tư Jason Stockwood. Thủ tướng Starmer gọi thỏa thuận CETA là “bệ phóng cho tăng trưởng”, cho rằng tiềm năng của hiệp định sẽ chỉ được phát huy khi các doanh nghiệp hai nước bắt đầu tận dụng nó một cách thực chất.

Theo kế hoạch, ông Starmer và ông Modi sẽ cùng phát biểu tại Diễn đàn Fintech Toàn cầu tổ chức tại Mumbai vào ngày 9/10, đồng thời tham gia các cuộc họp với giới doanh nghiệp và quan chức hai bên. Các cuộc thảo luận song phương sẽ tập trung vào các vấn đề khu vực và toàn cầu, trong đó có hợp tác công nghệ thông qua Sáng kiến An ninh Công nghệ được hai nước khởi động từ tháng 7/2024.

Trong khuôn khổ CETA, phía Anh cam kết xóa bỏ thuế nhập khẩu đối với 99% sản phẩm của Ấn Độ. Các mặt hàng được hưởng lợi gồm dệt may, da giày, thủy sản và ô tô. Đổi lại, Ấn Độ sẽ cắt giảm thuế đối với rượu mạnh, theo đó thuế nhập khẩu whisky Scotland tại Ấn Độ sẽ giảm từ 150% xuống còn 75% ngay lập tức và giảm tiếp xuống 40% trong vòng 10 năm. CETA đang trong quá trình phê chuẩn tại Quốc hội Anh và dự kiến sẽ được triển khai vào đầu năm 2026.

Giới doanh nghiệp Anh bày tỏ kỳ vọng lớn vào tiềm năng của hiệp định này. Ông Karan Billimoria, thành viên Thượng viện Anh, cho rằng thỏa thuận không mang tính biểu tượng mà là cơ hội thực tế để tăng gấp đôi thương mại song phương trong 5 năm tới.

Theo số liệu mới nhất của chính phủ Anh, tổng kim ngạch thương mại hàng hóa và dịch vụ giữa hai nước trong năm tài chính kết thúc vào tháng 3/2025 đạt 44,1 tỷ bảng Anh (khoảng 59,1 tỷ USD).

Mặc dù Ấn Độ hiện chỉ đứng thứ 11 trong danh sách đối tác thương mại của Anh, CETA được kỳ vọng sẽ giúp tăng trưởng GDP Anh thêm 0,13% trong dài hạn, tương đương 4,8 tỷ bảng mỗi năm. Ngoài ra, xuất khẩu của Anh sang Ấn Độ có thể tăng tới 60% trong thời gian tới.

Chuyến công du diễn ra vào thời điểm nền kinh tế Anh đang gặp khó khăn, với tốc độ tăng trưởng thấp, năng suất trì trệ và nợ công cao. Bên cạnh đó, các chính sách hạn chế nhập cư, đặc biệt với lao động có tay nghề cao, cũng đang gây lo ngại trong giới doanh nghiệp. Ấn Độ là quốc gia có số lượng thị thực lao động tay nghề cao vào Anh lớn nhất trong những năm gần đây.

Tổ chức Hội đồng Doanh nghiệp Anh - Ấn (UKIBC), một trong các đơn vị tham gia phái đoàn, nhận định rằng môi trường nhập cư ổn định và có thể dự đoán sẽ giúp Anh duy trì vị thế là điểm đến đầu tư hàng đầu. UKIBC kêu gọi chính phủ Anh xây dựng chính sách cân bằng, vừa kiểm soát được nhập cư, vừa đảm bảo đủ nguồn nhân lực cho các ngành đang thiếu hụt.

Thành phần phái đoàn còn có nhiều tập đoàn và doanh nghiệp lớn khác như Rolls-Royce, British Airways, Standard Chartered, Barclays, NatWest, HSBC, Diageo, Arup, BT và Liên đoàn Công nghiệp Anh (CBI).

Bên cạnh đó, lãnh đạo hai nước cũng sẽ rà soát tiến độ triển khai lộ trình “Tầm nhìn 2035”, được xác lập trong chuyến thăm Anh của ông Modi vừa qua. Lộ trình này định hướng quan hệ song phương trong 10 năm tới, bao gồm các lĩnh vực như thương mại, khí hậu, công nghệ, giáo dục và giao lưu nhân dân.

Từ khi trở thành lãnh đạo Công đảng vào năm 2020, ông Starmer đã nỗ lực làm mới quan hệ với Ấn Độ sau thời kỳ căng thẳng liên quan đến các phát ngôn của đảng về vấn đề Kashmir. Việc ký kết CETA và thống nhất tầm nhìn hợp tác 10 năm được coi là bước khởi đầu cho việc tái lập quan hệ hai nước ở tầm cao hơn.

Hải Trần/Báo Tin tức và Dân tộc
Thủ tướng Modi tái khẳng định quan hệ đối tác chiến lược Ấn Độ - Nga
Thủ tướng Modi tái khẳng định quan hệ đối tác chiến lược Ấn Độ - Nga

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, ngày 7/10, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã có cuộc điện đàm chúc mừng sinh nhật Tổng thống Nga Vladimir Putin lần thứ 73, đồng thời tái khẳng định mối quan hệ đối tác chiến lược đặc biệt và đặc quyền giữa Ấn Độ và Nga. Kể từ đầu tháng 8 tới nay, hai nhà lãnh đạo đã có 4 cuộc điện đàm song phương.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN