Thế giới tuần qua: Tổng thống Mỹ lần đầu thăm châu Á, IS tiếp tục 'thua đau' ở Syria

Chuyến thăm châu Á lần đầu tiên của Tổng thống Mỹ Donald Trump với hàng loạt sự kiện và diễn biến quân đội Syria giành chiến thắng tại thành trì cuối cùng của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng là hai trong những thông tin được chú ý đặc biệt trong tuần qua.

Hành trình của Tổng thống Mỹ tại 5 quốc gia châu Á

Ngày 2/11, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ H.R. McMaster phát biểu trước báo giới cho biết: “Chuyến thăm châu Á của Tổng thống Trump sẽ tập trung vào 3 mục tiêu chính. Đầu tiên, là đẩy mạnh quyết tâm của quốc tế để giải trừ vũ khí hạt nhân tại CHDCND Triều Tiên. Thứ hai là khuyến khích vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương tự do và cởi mở. Mục tiêu cuối cùng là tăng cường thịnh vượng của nước Mỹ qua thương mại công bằng, tương hỗ và các hoạt động kinh tế”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump thăm căn cứ không quân Yokota ngày 5/11. Ảnh: AFP/TTXVN

Bên cạnh đó, ông McMaster cho biết: “Tổng thống Trump sẽ tái khẳng định thực tiễn rằng các đe dọa từ Triều Tiên không chỉ là mối nguy hiểm với đồng minh của Mỹ là Hàn Quốc, Nhật Bản mà còn là toàn bộ thế giới”.

Điểm dừng chân đầu tiên trong chuyến công du châu Á của Tổng thống Trump là Nhật Bản vào ngày 5/11.

Nhà lãnh đạo Mỹ đã tới thăm và phát biểu tại căn cứ Không quân Yokota ở thành phố Fussa. Sau đó, Tổng thống Trump đồng hành cùng Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đến sân golf. Tiếp đó, vào ngày 6/11, ông chủ Nhà Trắng cùng Đệ nhất Phu nhân Melania đã tới diện kiến Nhật Hoàng Akihito và Hoàng hậu Michiko.

Nhà Trắng cho biết sau đó Tổng thống Trump đã có cuộc trao đổi cùng Thủ tướng Abe và các chính khách Nhật Bản để tái khẳng định liên minh bền chặt với Tokyo trước mối đe dọa từ Triều Tiên.

Đến ngày 7/11, chuyên cơ chở Tổng thống Trump hạ cánh tại Hàn Quốc. Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã đồng hành cùng người đồng cấp Mỹ tới thăm cơ sở quân sự Doanh trại Humphreys, nằm cách Seoul 64 km về phía Nam. Tại đây Tổng thống Trump đã gặp gỡ và dùng bữa trưa cùng các binh sĩ. Tờ Guardian đánh giá sự kiện này nhằm nhấn mạnh mối quan hệ giữa hai quốc gia cũng như cam kết của Hàn Quốc đóng góp cho khả năng tự phòng vệ.

Tờ Guardian (Anh) cho biết 12 ngày công du của ông Trump được ghi nhận là chuyến thăm châu Á dài nhất của một Tổng thống Mỹ kể từ hành trình của ông chủ Nhà Trắng thứ 41 George H. W. Bush năm 1992.

Vào ngày 8/11, Tổng thống Trump đã phát biểu trước quốc hội Hàn Quốc ở Seoul trong đó ông gửi lời nhắn nhủ tới Triều Tiên “đừng đánh giá thấp và thử thách chúng tôi” đồng thời cam kết sẽ bảo vệ đồng minh trước đe dọa hạt nhân của Bình Nhưỡng.

Trước đó, Nhà Trắng thông báo sáng 8/11 Tổng thống Trump đã dự định đến thăm khu phi quân sự (DMZ) ngăn cách Hàn Quốc và Triều Tiên tuy nhiên sương mù dày đặc đã khiến trực thăng của ông không thể hạ cánh tại địa điểm và phải hủy chương trình này.
 
Sau khi kết thúc chuyến thăm Hàn Quốc, cùng ngày 8/11, Tổng thống Mỹ đã đến Bắc Kinh (Trung Quốc). Tổng thống Trump và Đệ nhất phu nhân Melania đã cùng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và đệ nhất phu nhân Bành Lệ Viên tham quan Tử Cấm Thành, thưởng thức kinh kịch.

Vào ngày 9/11, Tổng thống Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình đã có cuộc thảo luận kéo dài trong 2 tiếng. Sau đó hai nhà lãnh đạo đã có cuộc họp báo chung. Kênh CNN (Mỹ) dẫn lời Tổng thống Trump: “Chúng tôi muốn có mối quan hệ thương mại sôi nổi với Trung Quốc. Chúng tôi cũng hy vọng đó là mối quan hệ tương hỗ và công bằng”.

Về phần mình, Chủ tịch Trung Quốc nói: “Hai quốc gia khác biệt có thể mang quan điểm khác nhau về một số vấn đề. Đây là điều tự nhiên. Điểm then chốt là giải quyết và quản lý chúng hợp lý”. Ngoài ra, Chủ tịch Trung Quốc nhấn mạnh Bắc Kinh và Washington đều mong muốn về sự ổn định tại Bán đảo Triều Tiên.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Hội nghị cấp cao APEC ở Đà Nẵng ngày 10/11. Ảnh: AFP/TTXVN

Ngày 10/11, Tổng thống Mỹ đã tới Đà Nẵng, Việt Nam để dự Hội nghị Thượng đỉnh Diễn đàn hợp tác châu Á – Thái Bình Dương (APEC) 2017. Cùng ngày, Tổng thống Trump đã có bài phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh Doanh nghiệp APEC 2017 trong đó ông đã tái khẳng định về chính sách “Nước Mỹ trên hết” của mình.

Theo lịch trình, Tổng thống Mỹ sẽ đến Manila (Philippines) vào ngày 12/11 và dự các sự kiện của Hội nghị Cấp cao ASEAN tổ chức tại quốc gia này.

IS đang dần bị đánh bật khỏi Syria


Ngày 9/11 quân đội Syria tuyên bố đã giải phóng thành phố Abu Kamal - thành trì cuối cùng của IS tại Syria. Kênh RT (Nga) dẫn lời quan chức quân sự của Syria đánh giá: “Việc giải phóng thành phố Abu Kamal rất quan trọng bởi đây là dấu hiệu cho thấy sự sụp đổ chung của IS trong khu vực”.

Các lực lượng ủng hộ Chính phủ Syria trong chiến dịch truy quét IS tại Deir Ezzor ngày 4/11. Ảnh: AFP/TTXVN

Abu Kamal là một thành phố thuộc tỉnh Deir ez-Zor ở phía Đông Syria, gần với biên giới Iraq. IS đã xâm chiếm Abu Kamal vào mùa hè năm 2014. Ông Joshua Landis tại Khoa nghiên cứu Trung Đông ở Đại học Oklahoma (Mỹ) đánh giá việc giải phóng Abu Kamal là “dấu chấm hết đối với IS trong tư cách một nhà nước tự xưng”. Từ đây, phiến quân IS không còn có khả năng di chuyển tự do giữa lãnh thổ Syria và Iraq do vậy cuộc đối đầu với tổ chức khủng bố này sẽ dễ dàng hơn.

Tuy nhiên, hãng Bloomberg (Mỹ) đánh giá chiến thắng tại Abu Kamal còn đánh dấu mốc quan trọng đối với tình hình chiến sự ở Syria bởi khi các lực lượng ở hai phía do Mỹ hoặc Nga hỗ trợ đã đánh bật được IS khỏi lãnh thổ chúng chiếm đóng thì có khả năng họ sẽ quay ra đối đầu với nhau.

Trong một diễn biến khác, Reuters đưa tin mặc dù không có cuộc gặp chính thức giữa Tổng thống Trump và người đồng cấp Nga Vladimir Putin bên lề Hội nghị Thượng đỉnh APEC 2017 nhưng vào ngày 11/11 Điện Kremlin thông báo hai nhà lãnh đạo đều thống nhất duy trì nỗ lực chung trong cuộc chiến chống lại IS cho đến khi chúng bị đánh bại hoàn toàn. Bên cạnh đó, Moscow và Washington cùng khẳng định không có giải pháp quân sự cho cuộc xung đột tại Syria.

Hà Linh/Báo Tin Tức
Thế giới tuần qua: Khủng bố đẫm máu ở Mỹ, IS bị đánh bật khỏi thành trì cuối cùng tại Syria
Thế giới tuần qua: Khủng bố đẫm máu ở Mỹ, IS bị đánh bật khỏi thành trì cuối cùng tại Syria

Trong tuần qua dư luận thế giới đã chia làm hai ngả: đau buồn khi chứng kiến vụ tấn công khủng bố bằng xe tải tại New York, Mỹ khiến 8 người thiệt mạng và vui mừng khi hay tin khủng bố “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tự xưng đã bị đánh bật khỏi thành trì cuối cùng của chúng ở Syria.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN