Thái Lan khuyến cáo không tăng sản lượng lúa gạo

Nhằm giữ giá gạo ổn định, Chính phủ Thái Lan đã khuyến cáo người nông dân nước này không nên sản lượng lúa gạo vào thời điểm này.

Nông dân thu hoạch lúa trên cánh đồng ở huyện Takbai, tỉnh Narathiwat, Thái Lan ngày 17/3. Ảnh: AFP/TTXVN

Ngày 18/2, phóng viên TTXVN tại Bangkok dẫn các số liệu của Bộ Thương mại Thái Lan cho biết giá gạo nước này đã tăng đáng kể, nhất là gạo thơm Hommali, hiện ở mức 17.000 baht/tấn (tương đương 543 USD/tấn), cao nhất trong vòng 5 năm qua. Việc giá gạo tăng được cho là do nguồn cung thấp vì chịu tác động của thời tiết xấu, trong khi nhu cầu xuất khẩu tăng cao. Trong tháng 1/2018, Thái Lan đã xuất khẩu 1,2 triệu tấn gạo, thu về 578 triệu USD, tăng 16,5% so với cùng kỳ năm 2017.

Tuy nhiên, Hiệp hội Các doanh nghiệp xuất khẩu gạo Thái Lan (TREA) dự báo sau khi lên kỷ lục 11,2 triệu tấn trong năm 2017, xuất khẩu gạo của Thái Lan dự báo sẽ giảm còn khoảng 9,5 triệu tấn trong năm 2018 vì đồng baht đang tăng giá mạnh. Chủ tịch TREA, ông Charoen Laothammatas, cho biết nguyên nhân là do lượng gạo tồn trong kho gạo quốc gia đã hết và sản lượng gạo Thái Hommali giảm do điều kiện thời tiết không thuận lợi.

Trước đó, Bộ Nông nghiệp Thái Lan dự báo sản lượng thóc lúa năm 2018 của nước này sẽ đạt 30 triệu tấn, tương đương 22 – 23 triệu tấn gạo, tương đương với mức năm ngoái. Riêng sản lượng gạo Hommali dự kiến đạt khoảng 7 triệu tấn. Tuy nhiên, theo nhận định của TREA, sản lượng thực tế còn phụ thuộc vào diễn biến của thời tiết.

TTXVN/Báo Tin tức
Xuất khẩu gạo năm 2017: Tăng trưởng vượt kỳ vọng
Xuất khẩu gạo năm 2017: Tăng trưởng vượt kỳ vọng

Trái ngược với những dự báo hồi đầu năm rằng xuất khẩu gạo trong năm 2017 sẽ gặp nhiều khó khăn, bấp bênh, thông tin từ Bộ Công Thương và các doanh nghiệp cho thấy, ngành gạo đã có một năm khá thành công về xuất khẩu, vượt xa kế hoạch đã đề ra trước đó.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN