Tập đoàn BP lỗ hơn 20 tỷ USD do rút khỏi thị trường Nga

BP trong quý 1 ghi nhận mức lỗ hơn 20 tỷ USD bất chấp việc giá hàng hóa, trong đó có dầu thô và các sản phẩm xăng dầu, tăng mạnh trên thị trường thế giới.
Chú thích ảnh
Một cơ sở khai thác dầu thô trên Biển Bắc của BP. Ảnh: Reuters

BP đã phải gánh khoản chi phí, thiệt hại trước thuế lên đến 25,5 tỷ USD do quyết định của tập đoàn về thoái lui khỏi các liên doanh ở Nga, trong đó có cổ phần tại tập đoàn dầu thô thuộc sở hữu nhà nước Rosneft. Đây là mức thiệt hại lớn nhất đối với một công ty nước ngoài rời khỏi thị trường Nga sau khi Moskva mở chiến dịch quân sự ở Ukraine.

BP ngày 3/5 cho biết khoản chi phí tại Nga khiến tập đoàn ghi nhận mức lỗ 20,4 tỷ USD trong quý 1 dù giá háng hóa tăng cao, có lợi cho các công ty dầu mỏ lớn. Riêng việc thoái gần 20% cổ phần khỏi Rosneft đã khiến BP tổn thất 13,5 tỷ USD.

BP hiện diện thương mại tại Nga từ hơn 30 năm trước và quan hệ đối tác chiến lược giữa BP và Rosneft được thiết lập từ hơn hai thập kỷ qua. Năm ngoái, BP thu về khoản lợi tức 640 tỷ USD từ liên danh với Rosneft. Trước khi Nga can dự quân sự ở Ukraine, giới chuyên gia ước tính BP có thể thu về 1 tỷ USD trong năm nay từ số cổ phần sở hữu tại Rosneft.

Hoạt động kinh doanh của BP ngoại trừ mảng thua lỗ tại Nga vẫn khá khả quan và vượt kỳ vọng của giới chuyên gia. Nếu không tính khoản lỗ tại Nga, lợi nhuận cơ bản (lợi nhuận đã loại trừ các chi phí bất thường giúp các nhà đầu tư có được cái nhìn chính xác về thực trạng sản xuất kinh doanh) đạt 6,2 tỷ USD, vượt mốc 4,5 tỷ USD mà giới phân tích đưa ra.

BP cho biết sẽ lên chương trình mua lại cổ phiếu quỹ trị giá 2,5 tỷ USD sau khi đã chi ra 1,6 tỷ USD trong quý 1 cho hoạt động này. Cú sốc thua lỗ tại Nga cũng không làm tập đoàn này thay đổi kế hoạch phân phối tiền mặt cho cổ đông.

Đây cũng là xu thế chung của nhiều tập đoàn dầu mỏ hàng đầu thế giới. Hai ông lớn Exxon Mobil và Chevron tuần trước thông báo sẽ tăng chi trả cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông sau khi công bố kết quả kinh doanh tích cực. Hai tập đoàn này cũng công bố kế hoạch mua lại cổ phiếu, với tổng số tiền bỏ ra lần lượt là 30 tỷ USD và 10 tỷ USD.

Hoài Thanh/Báo Tin tức - WSJ

Dành cho bạn

Tổng thống Zelensky và Điện Kremlin cùng lên tiếng về đàm phán hòa bình tại UAE

Tổng thống Zelensky và Điện Kremlin cùng lên tiếng về đàm phán hòa bình tại UAE

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Điện Kremlin ngày 23/10 cùng đề cập kế hoạch tổ chức đàm phán hòa bình giữa Ukraine, Nga và Mỹ tại Abu Dhabi (UAE) trong nửa đầu tháng 11. Các cuộc tiếp xúc dự kiến diễn ra ở cấp kỹ thuật, trong khi Kiev kỳ vọng tiến tới cuộc gặp cấp lãnh đạo và tiếp tục yêu cầu những bảo đảm an ninh lâu dài.

Nhà Trắng công bố thỏa thuận ngừng bắn Nga - Ukraine tại 'bẫy chết người' Oleshky

Nhà Trắng công bố thỏa thuận ngừng bắn Nga - Ukraine tại 'bẫy chết người' Oleshky

Nhà Trắng thông báo Nga và Ukraine đã nhất trí ngừng bắn cục bộ tại thành phố Oleshky, thuộc tỉnh Kherson, từ ngày 29/10 để đưa hàng cứu trợ vào và sơ tán dân thường. Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump được ghi nhận có vai trò thúc đẩy thỏa thuận, song cơ chế giám sát và bảo đảm an toàn cho hành lang nhân đạo vẫn chưa được công bố rõ ràng.

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf. Ảnh: IRNA/TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Iran nêu 10 hậu quả Mỹ có thể phải gánh chịu từ chiến tranh

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf cảnh báo Mỹ có thể phải đối mặt với 10 hậu quả nghiêm trọng nếu tiếp tục con đường chiến tranh với Tehran. Trong thông điệp đăng trên mạng xã hội X ngày 23/10, ông đề cập nguy cơ thị trường chứng khoán sụp đổ, lạm phát gia tăng, nợ công phình to và thương vong quân sự.