Tăng tỷ lệ sinh - 'bài toán' nan giải của Nhật Bản

Trong 3 năm liên tiếp từ năm 2016 đến nay, số trẻ được sinh ra tại Nhật Bản đều dưới con số 1 triệu.
Chú thích ảnh
Người dân đi bộ trên phố ở Tokyo, Nhật Bản. Ảnh: AFP/TTXVN

Riêng trong năm 2018, số trẻ chào đời đã giảm xuống mức thấp kỷ lục kể từ năm 1899 - thời điểm các cơ quan chức năng bắt đầu thu thập số liệu về tỷ lệ sinh ở "xứ Phù Tang".

Đây được xem là thách thức đối với Chính phủ Nhật Bản khi nước này đang phấn đấu nâng tỷ lệ sinh trung bình của một phụ nữ trong độ tuổi sinh sản lên 1,8 con vào cuối tài khóa 2025. Tỷ lệ sinh con của phụ nữ Nhật Bản năm 2017 là 1,43 con. 

Theo báo cáo công bố ngày 21/12 của Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản, số trẻ em được sinh ra trong năm nay là 921.000 trẻ, giảm 25.000 trẻ so với năm trước đó.

Cũng trong năm nay, Nhật Bản ghi nhận 590.000 cặp đôi kết hôn, giảm 17.000 cặp so với năm 2017 và đây cũng là năm ghi nhận số cặp đôi kết hôn ít nhất kể từ Chiến tranh thế giới thứ hai. Trong khi đó, số các cặp đôi ly hôn là 207.000.

Năm 2018, Nhật Bản cũng ghi nhận số người qua đời cao kỷ lục thời kỳ hậu chiến, ước lên tới 1.370.000 người, trong khi đó, dân số tự nhiên ghi nhận mức giảm kỷ lục 448.000 người.

Nguyên nhân khiến dân số Nhật Bản giảm là do tỷ lệ sinh giảm. Để khuyến khích các cặp vợ chồng sinh con nhằm tăng tỷ lệ sinh, chính phủ của Thủ tướng Shinzo Abe đã cam kết mở rộng các chương trình hỗ trợ chăm sóc và giáo dục trẻ.  

Năm 1949 Nhật Bản từng ghi nhận số lượng trẻ được sinh ra ở mức cao kỷ lục 2.697.000 em.

Lan Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Tác nhân AI của OpenAI tự vô hiệu hóa hệ thống giám sát

Tác nhân AI của OpenAI tự vô hiệu hóa hệ thống giám sát

OpenAI cho biết hai tác nhân trí tuệ nhân tạo (AI) của hãng đã tự vô hiệu hóa hoặc làm suy yếu các hệ thống giám sát, trong đó một tác nhân còn phủ nhận hành động của mình. Sự việc làm dấy lên lo ngại về khả năng kiểm soát các hệ thống AI ngày càng tự chủ.

Vấn đề urani làm giàu tiếp tục cản trở đàm phán Mỹ - Iran

Vấn đề urani làm giàu tiếp tục cản trở đàm phán Mỹ - Iran

Nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt cuộc chiến giữa Mỹ - Israel và Iran đang vấp phải trở ngại lớn khi chương trình hạt nhân của Tehran một lần nữa trở thành tâm điểm bất đồng. Đây cũng là vấn đề mà Washington và Tel Aviv viện dẫn khi phát động chiến tranh hồi tháng 2.

Việt Nam phát biểu tại Ủy ban 4 về tác động của bức xạ nguyên tử

Việt Nam phát biểu tại Ủy ban 4 về tác động của bức xạ nguyên tử

Ngày 21/10, tại phiên họp của Ủy ban Chính trị đặc biệt và Phi thực dân hóa (Ủy ban 4) Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) khóa 81 về đề mục “Tác động của bức xạ nguyên tử”, Công sứ Nguyễn Hải Lưu - Phó trưởng Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại LHQ - đã thay mặt Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) có bài phát biểu.