Nhật Bản ganh tị với tỷ lệ sinh đẻ tăng của Nga

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe tuyên bố Nhật Bản ganh tị với Nga vì nước này đang thiếu trường học do tỷ lệ sinh đẻ tăng lên.
Nhật Bản ganh tị với tỷ lệ sinh đẻ tăng của Nga ảnh 1

Tổng thống Nga Vladimir Putin (phải) và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe tại cuộc hội đàm tối 2/9. Ảnh: EPA/TTXVN

Phát biểu tại phiên họp toàn thể Diễn đàn kinh tế Đông WEF, Thủ tướng Abe nói: "Hiện nay, Nga đã đạt được tăng trưởng ổn định về trung bình tuổi thọ và dân số, là một hiện tượng vô cùng hiếm trong thế giới hiện đại. Vì số lượng lớn trẻ đến tuổi đi học mà các ngài thậm chí không đủ trường học. Nên ở Nhật Bản chúng tôi chỉ có thể lấy làm ghen tị với tình tình như vậy".Thủ tướng Nhật Bản lưu ý rằng trong tương lai, có lẽ, dân số ở độ tuổi lao động sẽ giảm và những người trẻ tuổi sẽ phải chịu gánh nặng chăm sóc y tế cho người về hưu. Nhân đây, ông Abe đã gợi ý những dự án hợp tác nâng cao tuổi thọ trung bình của người Nga, cụ thể là xây dựng các cơ sở y tế tiên tiến. Theo ông, Nhật Bản cũng có những vấn đề tương tự.
(Sputnik)

Dành cho bạn

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.