Tăng cường công tác phòng dịch COVID-19 tại Bắc Kinh, Trung Quốc

Giới chức y tế Trung Quốc cho biết trong 15 giờ đầu tiên của ngày 15/8, thủ đô Bắc Kinh của nước này đã ghi nhận 4 ca mắc COVID-19 mới trong cộng đồng.

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại Bắc Kinh, Trung Quốc. Ảnh tư liệu: Kyodo/TTXVN

Theo Phó Giám đốc Trung tâm phòng ngừa và kiểm soát bệnh tật Bắc Kinh Liu Xiaofeng, nhà chức trách đã phát hiện các ca mới trong số những người vừa đi du lịch hoặc trở về thành phố, 3 trong số này được phát hiện mắc bệnh khi đang cách ly trong khi người còn lại có kết quả dương tính khi sàng lọc trong cộng đồng. Cả 4 người này đều đã nhập viện điều trị, trong đó có 2 người không triệu chứng. Nhà chức trách đã triển khai các biện pháp để phòng ngừa nguy cơ lây lan virus giữa những người tiếp xúc gần và tại các địa điểm liên quan.

Ông Liu Xiaofeng nhận định Bắc Kinh đang đối mặt với nguy cơ dịch khi có nhiều người đi du lịch và trở về thành phố. Do đó, ông hối thúc việc duy trì công tác phòng ngừa và kiểm soát dịch, đẩy nhanh công tác điều tra dịch tễ và cắt đứt chuỗi lây nhiễm sớm nhất có thể.

*Ngày 15/8, Singapore ghi nhận 2.665 ca mắc COVID-19 mới, nâng tổng số ca mắc tại nước này lên 1.796.734 ca.

Theo thống kê của Bộ Y tế Singapore, trong số những ca mới, có 271 ca được phát hiện qua xét nghiệm PCR và 2.394 ca được phát hiện qua xét nghiệm nhanh kháng nguyên. Tổng số bệnh nhân đang điều trị trong bệnh viện hiện nay là 569 người, trong đó có 20 người đang được điều trị tích cực. Số ca tử vong do COVID-19 đã tăng thêm 1 ca lên 1.560 ca.
 
*Tại Brunei, Bộ Y tế thông báo trong tuần này, trung bình mỗi ngày nước này đã ghi nhận 420 ca mắc COVID-19 mới. 

Theo Bộ Y tế, trong số 62.348 kết quả xét nghiệm nhanh kháng nguyên được cập nhật lên hệ thống của chính phủ trong 1 tuần, tỷ lệ dương tính chiếm khoảng 4,7%. Mặc dù không có ca nào nhập viện phải điều trị tích cực, nhưng vẫn có 2 người cần trợ thở.

Tính đến ngày 14/8, khoảng 76,1% dân số Brunei đã tiêm 3 mũi vaccine ngừa COVID-19, trong khi tỷ lệ tiêm mũi 4 là 8,5%.

Đặng Ánh (TTXVN)
Biến thể Omicron lan như cháy rừng ở quần đảo mà COVID-19 chưa từng xuất hiện
Biến thể Omicron lan như cháy rừng ở quần đảo mà COVID-19 chưa từng xuất hiện

Quần đảo Marshall đã ban bố tình trạng thảm họa y tế sau khi biến thể Omicron lây nhiễm cho hơn 1/10 dân cư ở thủ đô Majuro chỉ trong vòng 1 tuần.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN