Tân Thủ tướng Ba Lan đệ trình danh sách nội các

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, ngày 12/12, tân Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk đã trình lên Hạ viện nước này danh sách nội các mới do ông đứng đầu.
Chú thích ảnh
Ông Donald Tusk phát biểu tại phiên họp của Hạ viện Ba Lan ở Warsaw, sau khi được bầu làm Thủ tướng mới, ngày 11/12/2023. Ảnh: PAP/TTXVN

Theo danh sách, lãnh đạo đảng Nhân dân Ba Lan (thuộc liên minh Con đường thứ ba), ông Wladyslaw Kosiniak-Kamysz giữ vị trí Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng. Ông Adam Bodnar là Bộ trưởng Tư pháp, ông Andrzej Domanski trở thành Bộ trưởng Tài chính. Ông Marcin Kierwinski sẽ đảm nhận chức Bộ trưởng Nội vụ, trong khi ông Radoslaw Sikorski một lần nữa sẽ trở thành Ngoại trưởng Ba Lan. Có 9 trong số 26 bộ trưởng trong Chính phủ do ông Tusk lãnh đạo là phụ nữ.

Trong phát biểu trình bày chương trình của chính phủ mới trước Hạ viện, tân Thủ tướng Donald Tusk đề cập tới chính sách đối nội và đối ngoại của Ba Lan. Ông Tusk cam kết thúc đẩy giải ngân hàng tỷ euro từ các quỹ của Liên minh châu Âu (EU) đang bị đóng băng. Liên quan tới cuộc biểu tình của các tài xế xe tải phong toả biên giới với Ukraine, ông Tusk khẳng định đã tìm ra cách thức chấm dứt tình trạng kéo dài suốt một tháng qua. Bên cạnh đó, ông kêu gọi phương Tây “huy động toàn lực” để hỗ trợ Ukraine.

Dự kiến, Hạ viện Ba Lan sẽ tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm vào lúc 15h00 cùng ngày 12/12 theo giờ địa phương.

Ngọc Biên (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.