Nhật Bản: Thủ tướng Kishida cân nhắc cải tổ nội các sau bê bối gây quỹ

Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida đang xem xét thay thế tất cả thành viên nội các thuộc phái do cố Thủ tướng Shinzo Abe đứng đầu trước đây, trong đảng Dân chủ Tự do (LDP). Động thái này diễn ra trong bối cảnh có một loạt bê bối gây quỹ chính trị.
Chú thích ảnh
Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida phát biểu tại cuộc họp báo ở Tokyo. Ảnh: AFP/TTXVN

Hãng tin Kyodo dẫn các nguồn tin giấu tên cho biết, ông Kishida đã quyết định sẽ bãi nhiệm Chánh văn phòng Nội các Hirokazu Matsuno, vì bị cáo buộc không báo cáo hàng triệu yen (tương đương hàng nghìn USD) nhận được trong nỗ lực gây quỹ cho phái lớn nhất trong đảng LDP cầm quyền.

Bộ trưởng Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Yasutoshi Nishimura cũng phải đối mặt với cáo buộc tương tự. Các nguồn tin cho biết thêm, danh sách bị cách chức còn có 2 bộ trưởng khác, 5 thứ trưởng cấp cao và 6 nghị sĩ-thứ trưởng thuộc phái trước đây của ông Abe trong LDP.

Các nguồn tin cho biết, ông Kishida đang cân nhắc thời điểm cải tổ nội các, sau khi kết thúc phiên họp quốc hội bất thường hiện nay vào ngày 13/12.

Vụ bê bối gây quỹ chính trị tại Nhật Bản được đưa ra ánh sáng sau khi có đơn khiếu nại hình sự, cáo buộc 5 quan chức thuộc đảng LDP đã báo cáo thấp thu nhập của họ từ các sự kiện gây quỹ chính trị.

Các công tố viên Tokyo đang xem xét khả năng vi phạm luật kiểm soát quỹ chính trị sau khi hàng trăm triệu yen đã được phái của ông Abe huy động được thông qua các sự kiện gây quỹ, nhưng không được khai trong báo cáo tài trợ chính trị giai đoạn 2018-2022.

Bích Liên (TTXVN)

Dành cho bạn

Israel có tham gia chiến dịch tấn công Houthi?

Israel có tham gia chiến dịch tấn công Houthi?

Việc Houthi tiến sát eo biển Bab el-Mandeb có thể buộc Israel cân nhắc tham gia chiến dịch quân sự nhằm vào lực lượng này. Tuy nhiên, mở thêm một mặt trận cách xa lãnh thổ cũng đặt Israel trước nhiều rủi ro.

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Trong ngày họp đầu tiên của Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) lần thứ 18 diễn ra ở Ấn Độ, các nhà lãnh đạo BRICS đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về rủi ro ngày càng tăng từ các vụ xung đột và tấn công nhằm vào cơ sở hạt nhân.