Tấn công thánh đường Hồi giáo tại Nigeria

Các tay súng vũ trang hạng nặng đã tấn công một thánh đường Hồi giáo ở bang Niger, miền Trung Nigeria, sát hại ít nhất 9 người.

Chú thích ảnh
Binh sĩ Nigeria tuần tra tại thị trấn Banki, đông bắc Nigeria. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Trong thông báo ngày 10/12, cảnh sát địa phương cho biết những kẻ tấn công đi trên xe máy đã lao vào thánh đường trong làng Ba'are hẻo lánh, xả súng vào các tín đồ đang cầu nguyện tại đây. Ngoài những người thiệt mạng tại chỗ, còn nhiều người bị thương.

Lực lượng an ninh và y tế đã có mặt tại hiện trường, hỗ trợ công tác cứu chữa các nạn nhân và điều tra nhóm tấn công. 

Giới chức địa phương cho biết trong năm qua, nhiều toán cướp hoặc các phần tử thánh chiến đã thực hiện nhiều vụ tấn công bạo lực nhằm vào làng bản và người đi lại trên quốc lộ, bắt cóc hàng trăm học sinh để đòi tiền chuộc. Những đối tượng này di chuyển trên xe gắn máy và ẩn náu trong rừng.

Thúc Anh (TTXVN)
Nigeria giải cứu hàng chục cảnh sát bị bắt cóc ở vùng Đông Bắc
Nigeria giải cứu hàng chục cảnh sát bị bắt cóc ở vùng Đông Bắc

Người phát ngôn quân đội Nigeria Bernard Onyeuko ngày 9/12 cho biết lực lượng này đã giải cứu 20 cảnh sát bị các tay súng bắt cóc trong một cuộc tấn công gần đây vào đồn cảnh sát ở bang Yobe, thuộc vùng Đông Bắc nước này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN