Syria và Iran tố Mỹ phát động 'khủng bố kinh tế'

Syria và Iran vào ngày 16/4 tuyên bố rằng Mỹ đang phát động “khủng bố kinh tế” đối với các quốc gia có lập trường khác biệt.

Chú thích ảnh
Tổng thống Syria Bashar Assad (trái) và Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif. Ảnh: AP

Phát biểu tại cuộc gặp với Ngoại trưởng Iran, Tổng thống Syria Bashar Assad nhận xét Mỹ nên theo đuổi ngoại giao với các quốc gia bất đồng quan điểm thay vì áp dụng lệnh trừng phạt.

Theo hãng thông tấn nhà nước Syria SANA, Tổng thống Assad đánh giá rằng quyết định của chính quyền Tổng thống Trump ngày 8/4 liệt lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) vào danh sách tổ chức khủng bố nước ngoài là “động thái vô trách nhiệm”.

Trong cuộc gặp với Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif đang có chuyến thăm Syria, Tổng thống Assad cho biết hành động của Mỹ là “xuẩn ngốc”.

Tổng thống Assad còn khẳng định việc Mỹ xếp IRGC là khủng bố có thể bị coi là “một trong những nhân tố gây bất ổn trong khu vực”.

Về phần mình, Ngoại trưởng Iran cho rằng việc Mỹ công nhận Jerusalem và Cao nguyên Golan thuộc Israel cho thấy “chính sách thất bại của Washington”. Israel đã chiếm Cao nguyên Golan của Syria từ năm 1967.

Sau Syria, Ngoại trưởng Iran sẽ đến thăm Thổ Nhĩ Kỳ. Nga, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ đã tổ chức các cuộc đối thoại tại Kazakhstan để tìm cách kết thúc cuộc khủng hoảng ở Syria đã khiến 400.000 người phải bỏ mạng.

Ngoại trưởng Zarif đã xin từ chức trong tháng 2. Tuy nhiên, Tổng thống Iran Hassan Rouhani đã từ chối đơn của ông Zarif và nhà ngoại giao này vẫn giữ vai trò người đứng đầu Bộ Ngoại giao Syria.

Hà Linh/Báo Tin tức
Điện Kremlin: Cuộc gặp Thượng đỉnh Nga-Triều Tiên diễn ra cuối tháng 4
Điện Kremlin: Cuộc gặp Thượng đỉnh Nga-Triều Tiên diễn ra cuối tháng 4

Ngày 18/4, Điện Kremlin thông báo cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un sẽ diễn ra vào cuối tháng 4/2019.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN