Quang cảnh đường phố tại Cotonou, Benin. Ảnh: THX/TTXVN
Báo cáo nhận định đà tăng của cải toàn cầu trong năm qua chủ yếu được thúc đẩy bởi thị trường cổ phiếu khởi sắc, đà tăng của các cổ phiếu công nghệ gắn với trí tuệ nhân tạo (AI) và áp lực lạm phát dịu bớt. Đối với châu Phi, giá kim loại quý tăng là một trong những động lực quan trọng hỗ trợ tạo lập tài sản mới, trong khi Maroc là nước nổi bật nhất với mức tăng số người giàu lên tới 16,8%.
Dù số lượng triệu phú tăng, của cải tại châu Phi vẫn tập trung rất mạnh vào một nhóm nhỏ. Theo báo cáo, chỉ 1% người giàu nhất đang nắm 34,8% tổng tài sản của nhóm này. Dữ liệu nền về tài sản tư nhân trên lục địa cũng cho thấy Nam Phi tiếp tục là thị trường giàu có lớn nhất châu Phi với khoảng 41.100 triệu phú, tiếp theo là Ai Cập với 14.800 người, Maroc 7.500 người, Nigeria 7.200 người và Kenya 6.800 người.
Xu hướng gia tăng tài sản tư nhân cho thấy châu Phi vẫn đang tạo ra các cực tích lũy vốn mới bất chấp tăng trưởng không đồng đều và môi trường toàn cầu nhiều biến động. Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng thách thức lớn hơn với châu lục này không chỉ là gia tăng số lượng người giàu, mà là làm sao chuyển sự mở rộng của cải tư nhân thành đầu tư sản xuất, tạo việc làm và lan tỏa phát triển rộng hơn trong nền kinh tế. Các đánh giá dài hạn cũng dự báo số triệu phú ở châu Phi có thể tăng thêm 65% trong thập niên tới, cho thấy khu vực này tiếp tục là một trong những không gian tích lũy tài sản đáng chú ý của kinh tế toàn cầu.