Số ca nhiễm COVID-19 trong ngày tại Canada tăng cao nhất từ trước đến nay

Theo phóng viên TTXVN tại Ottawa, Canada ngày 6/10 ghi nhận 2.364 ca nhiễm mới virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, mức cao nhất kể từ khi đại dịch bùng phát ở quốc gia Bắc Mỹ này. 

Chú thích ảnh
Người dân đăng ký xét nghiệm COVID-19 tại điểm xét nghiệm COVID-19 ở Toronto, Canada. Ảnh: THX/TTXVN

Tổng số ca nhiễm tại Canada tính đến nay đã lên tới 171.323 ca, trong đó 9.530 ca tử vong. Trong tuần qua, Canada đã có thêm 14.099 ca nhiễm mới, tăng 37% so với tuần trước đó.

Tại Ontario, tỉnh đông dân nhất Canada, 548 ca nhiễm mới được xác nhận trong ngày 6/10, trong khi số ca nhiễm mới ở Quebec lên tới 1.364 ca. Ngày 6/10 là ngày thứ 5 liên tiếp Quebec có hơn 1.000 ca nhiễm mới. Bộ trưởng Y tế của Quebec, Christian Dubé kêu gọi người dân ở trong nhà dù khu vực họ sinh sống có nằm trong vùng cảnh báo dịch bệnh hay không. Theo ông Dubé, số ca nhiễm tăng nhanh do người dân không nghiêm túc tuân thủ các quy định về y tế công cộng. 

Lực lượng vũ trang Canada (CAF) cùng ngày cho biết, kể từ khi dịch bệnh bùng phát, 222 thành viên của CAF đã nhiễm virus SARS-CoV-2, trong đó 198 người đã bình phục. Ở thời điểm ban đầu của đại dịch COVID-19, CAF đã điều quân tới hỗ trợ các cơ sở chăm sóc người cao tuổi ở Quebec và Ontario.

Trong bối cảnh ngành y tế Canada đang nỗ lực ngăn làn sóng lây nhiễm thứ hai, Chính phủ liên bang Canada ngày 6/10 đã cấp phép sử dụng dụng cụ xét nghiệm nhanh Panbio COVID-19 Antigen (có thể tiến hành phân tích tại chỗ mà không cần thiết bị bổ sung và cho kết quả trong vòng 20 phút). Ottawa cũng thông báo về thỏa thuận mua 20,5 triệu dụng cụ xét nghiệm nhanh này.

* Theo hãng tin Reuters, một số bang của Mỹ ngày 5/10 công bố số ca mắc COVID-19 phải nhập viện tăng cao nhất từ trước đến nay. Trong đó, một số bang tại khu vực Trung Tây nước Mỹ bị ảnh hưởng nặng nhất gồm các bang Montana, Nebraska, Dakota Bắc, Dakota Nam và Wyoming. Bang Wisconsin, miền Bắc nước Mỹ, ghi nhận 782 ca COVID-19 nhập viện, so với 433 ca cách đây 2  tuần. Ngày 6/10, Cơ quan Y tế bang Wisconsin đã ban hành chỉ thị mới hạn chế số lượng người tham dự các cuộc hội họp trong nhà không quá 25% sức chứa của địa điểm tổ chức.

Trong tuần qua, Mỹ ghi nhận số ca mắc mới trong một ngày tăng mạnh tại hơn 20 bang. Theo số liệu của Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh (CDC) Mỹ, từ ngày 19/9 vừa qua, số ca mắc mới trung bình trong 7 ngày duy trì ở mức hơn 40.000 ca. Thống kê của Đại học Johns Hopkins cho thấy Mỹ đã ghi nhận tổng cộng hơn 7.477.000 ca mắc và hơn 210.400 ca tử vong do COVID-19.

Theo bản dự báo cập nhật ngày 5/10 của Viện Đo lường và Đánh giá sức khỏe (IHME) thuộc Đại học Washington, số ca tử vong trong một ngày do COVID-19 tại Mỹ sẽ tăng lên trên 2.900 ca vào ngày 1/1/2021, theo đó nâng tổng số ca không qua khỏi tại nước này lên 363.269 ca.

Mô hình của IHME cũng dự báo đến ngày 1/1 tới, Mỹ sẽ cần hơn 135.900 giường bệnh cho các bệnh nhân COVID-19. Theo IHME, số ca tử vong được dự báo tăng mạnh do 2 yếu tố bao gồm ảnh hưởng của mùa cúm trong tháng 11 và 12 khiến số ca mắc bệnh tăng mạnh, và tâm lý chủ quan của người dân khi dịch COVID-19 giảm tại một số bang.

* Cùng ngày 6/10, Bộ Y tế Mexico công bố thêm 4.828 ca mắc mới và 471 ca tử vong, theo đó nâng tổng số ca mắc tại nước này lên 794.608 ca mắc và 82.348 ca không qua khỏi. Chính phủ Mexico cho biết số ca mắc thực tế có thể cao hơn đáng kể so với con số thống kê chính thức.

Nguyễn Hằng -  Hương Giang  (TTXVN)
Canada đặt mua gần 8 triệu bộ xét nghiệm nhanh COVID-19
Canada đặt mua gần 8 triệu bộ xét nghiệm nhanh COVID-19

Theo phóng viên TTXVN tại Ottawa, Bộ trưởng phụ trách mua sắm và dịch vụ công Canada - bà Anita Anand và Bộ trưởng Y tế Patty Hajdu ngày 29/9 đã công bố thỏa thuận của Chính phủ Canada mua gần 8 triệu bộ xét nghiệm nhanh bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 của Abbott Rapid Diagnostics ULC, trong bối cảnh số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 tại nước này đang tăng mạnh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN