Singapore hoãn triển khai VTL với các nước Trung Đông

Do sự xuất hiện biến thể mới Omicron của virus SARS-CoV-2, Singapore đã quyết định hoãn triển khai làn đi lại cho người đã tiêm vaccine (VTL) với các nước Qatar, Saudi Arabia và Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE).

Chú thích ảnh
Hành khách đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19 tại sân bay quốc tế Changi, Singapore. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Trong thông báo ngày 28/11, Bộ Y tế Singapore cho biết động thái này là một biện pháp phòng ngừa nhằm giảm rủi ro nhập khẩu và lây lan biến thể Omicron vào "đảo quốc sư tử".

Thông cáo cho biết, việc hoãn triển khai VTL tới Qatar, Saudi Arabia và UAE sẽ được thực hiện cho đến khi có thông báo mới. Đồng thời, Singapore sẽ xem xét lại các biện pháp kiểm soát đường biên giới hiện tại và sớm cập nhật chi tiết.

Việc hoãn các VTL với 3 quốc gia Trung Đông được đưa ra chỉ vài ngày trước khi các chuyến bay theo VTL giữa Singapore với các quốc gia này bắt đầu được triển khai từ ngày 6/12 tới.

Trước đó, ngày 26/11, Singapore đã quyết định thắt chặt các biện pháp kiểm soát đường biên với du khách đến từ 7 quốc gia châu Phi gồm Botswana, Eswatini, Lesotho, Mozambique, Namibia, Nam Phi và Zimbabwe. Du khách có lịch sử đi lại tại các quốc gia này sẽ không được nhập cảnh, quá cảnh tại Singapore từ ngày 28/11.

Ngày 28/11, Thủ tướng Lý Hiển Long cho biết Singapore đang theo dõi sát biến thể Omicron và nước này có thể sẽ buộc phải “lùi một vài bước” trước khi tiếp tục tiến thêm các bước đi mới trong kế hoạch mở cửa nền kinh tế và đường biên giới.

Singapore ngày 28/11 ghi nhận 747 ca mắc COVID-19 mới, đánh dấu lần đầu tiên trong hơn 2 tháng qua số ca nhiễm mới trong ngày giảm xuống dưới 1.000 ca. Tổng số ca mắc COVID-19 tại “đảo quốc sư tử” tới nay là 262.383 ca, trong đó có 701 ca tử vong. Tỷ lệ tiêm chủng tính tới ngày 26/11 đạt 85% dân số.

Lê Dương (TTXVN)
COVID-19 tại ASEAN hết 28/11: Toàn khối trên 14 triệu ca bệnh; Singapore để ngỏ khả năng trì hoãn nới lỏng giãn cách
COVID-19 tại ASEAN hết 28/11: Toàn khối trên 14 triệu ca bệnh; Singapore để ngỏ khả năng trì hoãn nới lỏng giãn cách

Theo trang thống kê worldometers.info, trong ngày 28/11, các quốc gia thành viên ASEAN ghi nhận 22.458 ca mắc COVID-19 và 446 ca tử vong.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN