Serbia tẩy chay hội nghị thượng đỉnh EU - Tây Balkan

Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic tuyên bố tẩy chay Hội nghị thượng đỉnh EU - Tây Balkan dự kiến diễn ra tại Tirana (thủ đô của Albania) vào ngày 6/12 tới.

Chú thích ảnh
Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic. Ảnh: EPA

Tuyên bố trên của ông Vucic được đưa ra nhằm phản đối việc EU không phản ứng trước việc chính quyền Kosovo bổ nhiệm một lãnh đạo mới người Serbia theo phe đối lập. Tuyên bố trên diễn ra sau khi tất cả các thành viên của đảng Danh sách người Serbia (SL) từ chức để phản đối các chính sách về biển số xe của Kosovo.

Cụ thể, ông Vucic lên án quyết định của nhà lãnh đạo Kosovo Albin Kurti về việc bổ nhiệm Nenad Rasic, một người Serbia phụ trách về cộng đồng và người tị nạn, để thay thế Goran Rakic, một thành viên của SL, đảng liên kết với Serbia và với Tổng thống Vucic, người đã từ chức trong những tuần gần đây cùng với tất cả những người Serbia khác trong các thể chế Kosovo.

Ông Vucic cho rằng "quyết định công khai chống người Serbia" như vậy của ông Kurti đáng bị EU lên án nghiêm khắc, tuy nhiên điều này đã không thành hiện thực. Nhà lãnh đạo Serbia nói: "Sẽ không có ai từ Serbia đến Tirana vào ngày 6/12".

Về phần mình, Thủ tướng Serbia Ana Brnabic cũng lên án quyết định của ông Kurti và sự thiếu phản ứng của EU.

Hội nghị thượng đỉnh EU - Tây Balkan sẽ tập hợp các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu cùng với khu vực Tây Balkan nhằm thảo luận về việc mở rộng khối và các vấn đề khác mà lục địa này phải đối mặt, bao gồm cả cuộc xung đột Nga - Ukraine.

Serbia đã từ chối tuân theo chính sách của EU đối với Nga, tiếp tục thúc đẩy quan hệ chặt chẽ và đưa ra các tuyên bố ủng hộ Moskva. Điều này đã dẫn đến căng thẳng với EU và trở nên trầm trọng hơn bởi các vấn đề đang diễn ra với Kosovo. Serbia đã cảnh báo hành động khi Kosovo tìm cách khẳng định độc lập và chủ quyền của mình.

Công Thuận/Báo Tin tức (Theo Ansa.it/Euractiv.com)
Kosovo ghi nhận đóng góp của Mỹ trong thỏa thuận với Serbia
Kosovo ghi nhận đóng góp của Mỹ trong thỏa thuận với Serbia

Các nhà lãnh đạo Kosovo đã ghi nhận đóng góp của Mỹ trong thỏa thuận mới với Serbia, lờ đi sự tham gia của EU trong quá trình này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN