Serbia chuẩn bị đàm phán mua khí đốt của Nga

Trước đó, Tổng thống Serbia tuyên bố nền kinh tế của nước này hoàn toàn phụ thuộc vào khí đốt Nga. 

Chú thích ảnh
Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic. Ảnh: TASS

Phát biểu trước phóng viên tại Berlin sau cuộc họp với Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock ngày 5/5, Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic cho biết các vòng đàm phán giữa Belgrade và Moskva về một hợp đồng khí đốt dài hạn mới sẽ diễn ra trong vài ngày sắp tới. 

Ông Vucic cho nói rằng trong khi 55% nhu cầu tiêu thụ khí đốt của Đức là nhập khẩu của Nga thì Serbia cũng như nhiều quốc gia khác lại phụ thuộc đến 100%. Dựa trên tình hình thế giới hiện nay, đảm bảo nguồn cung năng lượng đang trở thành một vấn đề quan trọng đối với Belgrade.

Do vậy, với việc hợp đồng dài hạn trước đó sẽ hết hạn vào ngày 31/5, chính phủ Serbia sẽ đàm phán để mua khí đốt của Nga với mức giá tốt sau ngày 10/5. 

Nhà lãnh đạo Serbia cho biết thêm mặt hàng dầu mỏ Nga cũng chiếm hơn 60% lượng nhập khẩu của nước này trong tháng 4. Ông đồng thời nhấn mạnh Belgrade không có lựa chọn nào khác để thay thế nguồn cung khí đốt tự nhiên của Moskva.

Hoàng Trang/Báo Tin tức (Theo TASS)
Ông Putin xin lỗi về phát ngôn tranh cãi của Ngoại trưởng Lavrov
Ông Putin xin lỗi về phát ngôn tranh cãi của Ngoại trưởng Lavrov

Tổng thống Nga đã xin lỗi Thủ tướng Israel về nhận xét gây tranh cãi của Bộ trưởng Ngoại giao Sergey Lavrov.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN