Rủi ro xuất hiện huyết khối chỉ xảy ra sau mũi tiêm đầu tiên của AstraZeneca

Một nghiên cứu do hãng dược AstraZeneca (Anh/Thụy Điển) chủ trì về các tác dụng phụ sau khi tiêm vaccine ngừa COVID-19 của hãng cho thấy có rủi ro ở mức rất thấp xảy ra hiện tượng huyết khối hiếm gặp sau mũi tiêm đầu tiên và không có thêm rủi ro nào sau mũi tiêm thứ hai.

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế tiêm vaccine ngừa COVID-19 của AstraZeneca cho người dân. Ảnh: AFP/TTXVN

Nghiên cứu được công bố trên tạp chí y học Lancet ngày 28/7, theo đó ước tính tỷ lệ xảy ra hội chứng giảm tiểu cầu kèm huyết khối (TTS) sau mũi tiêm đầu tiên là 8,1 phần triệu ở những người đã tiêm. Sau mũi tiêm thứ hai, tỷ lệ này là 2,3 phần triệu, tương đương ở những người chưa tiêm vaccine.

Nghiên cứu trên được thực hiện trong bối cảnh vaccine ngừa COVID-19 của AstraZeneca, mang tên Vaxzevria, gặp một số trở ngại, như trì hoãn sản xuất, một số ít trường hợp xảy ra các phản ứng phụ sau khi tiêm, trong đó có TTS, khiến một số nước hạn chế hoặc ngừng sử dụng loại vaccine này, các cơ quan quản lý tiến hành điều tra và đưa ra cảnh báo. Cơ quan quản lý dược phẩm của Liên minh châu Âu (EMA) đã xem xét các trường hợp TTS từ tháng 3 vừa qua và nhận thấy hiện tường này có thể liên quan đến vaccine Vaxzevria và vaccine một liều duy nhất của hãng Johnson & Johnson. Tuy nhiên, cơ quan này vẫn khẳng định rằng các lợi ích của cả hai loại vaccine này nhiều hơn rủi ro.

Quan chức điều hành cấp cao của AstraZeneca, ông Mene Pangalos cho biết: “Nếu không xảy ra TTS sau mũi tiêm đầu, nên tiếp tục tiêm mũi hai theo kế hoạch để phòng ngừa COVID-19, trong đó có các loại biến thể đáng lo ngại đang xuất hiện”. Trước đó, EMA khuyến cáo không nên tiêm mũi hai của vaccine này nếu người tiêm phát hiện TTS sau mũi đầu tiên.

Liên quan vaccine ngừa COVID-19, Chính phủ Anh ngày 28/7 cho biết sẽ tặng 817.000 liều vaccine cho Kenya trong khuôn khổ kế hoạch của Anh cung cấp 9 triệu liều vaccine của AstraZeneca giúp thế giới chống đại dịch.

Thông báo trên được đưa ra trong bối cảnh Thủ tướng Anh Boris Johnson dự kiến gặp Tổng thống Kenya Uhuru Kenyatta tại Anh. 9 triệu liều vaccine nói trên là đợt đầu tiên trong cam kết của Anh chia sẻ 100 triệu liều vaccine cho toàn thế giới trước tháng 6/2021.

Bích Liên (TTXVN)
Australia khẳng định có thể điều trị hội chứng đông máu hiếm gặp liên quan đến vaccine AstraZeneca
Australia khẳng định có thể điều trị hội chứng đông máu hiếm gặp liên quan đến vaccine AstraZeneca

Các bác sĩ Australia mới đây khẳng định có thể phát hiện và điều trị hội chứng đông máu hiếm gặp, còn được gọi là huyết khối kèm hội chứng giảm tiểu cầu (TTS), liên quan đến vaccine AstraZeneca.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN