Australia có thêm 5 ca đông máu sau tiêm vaccine AstraZeneca

Australia vừa ghi nhận 5 trường hợp bị cục máu đông mới ở những người được tiêm vaccine ngừa COVID-19 AstraZeneca.
Chú thích ảnh
Vaccine ngừa COVID-19 của AstraZeneca. Ảnh: Reuters

Cục Quản lý Dược phẩm Điều trị Australia (TGA) thông báo ngày 6/5 cho hay 5 trường hợp bị cục máu đông và tiểu cầu trong máu thấp đã được chẩn đoán là hội chứng giảm tiểu cầu huyết khối (TTS), có khả năng liên quan đến vaccine của AstraZeneca. 

Theo Đài Sputnik, tổng số ca huyết khối sau tiêm vaccine tại Australia đã tăng lên 11 người. 5 bệnh nhân mới là một người đàn ông 74 tuổi và một phụ nữ 51 tuổi ở bang Victoria, một người đàn ông 66 tuổi ở bang Queensland, một phụ nữ 64 tuổi ở Tây Australia và một người đàn ông 70 tuổi ở Tasmania. Trong số 5 người nhập viện vì cục máu đông thì có 4 người đã được ra viện. 

Tính đến ngày 2/5, Australia đã tiêm chủng 2,2 triệu liều vaccine COVID-19, trong đó có 1,4 triệu liều là AstraZeneca. 

Trong khi đó, Thủ hiến bang New South WalesGladys Berejiklian đã thông báo về việc áp dụng các biện pháp chống lây nhiễm nghiêm ngặt hơn cho khu vực Sydney sau khi xuất hiện hai trường hợp mắc COVID-19 mới trong cộng đồng.

Các biện pháp hạn chế mới sẽ có hiệu lực từ ngày 6/5 đến ngày 10/5 và áp dụng cho khu vực Sydney và các vùng ngoại ô lân cận.

Xuân Chi/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Trong ngày họp đầu tiên của Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) lần thứ 18 diễn ra ở Ấn Độ, các nhà lãnh đạo BRICS đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về rủi ro ngày càng tăng từ các vụ xung đột và tấn công nhằm vào cơ sở hạt nhân.

Nga bác đề xuất gặp thượng đỉnh với Ukraine tại Mỹ

Nga bác đề xuất gặp thượng đỉnh với Ukraine tại Mỹ

Ngày 12/9, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã bác đề xuất của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky về việc gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) ở Mỹ, cho rằng một cuộc gặp như vậy là “bất khả thi”.