Theo đài Sputnik, phát biểu trong cuộc gặp Ngoại trưởng Afghanistan Amir Khan Muttaqi ngày 5/10, Thư ký Hội đồng An ninh Liên bang Nga Sergey Shoigu cho hay: “Chúng tôi cho rằng những tuyên bố từ phương Tây về khả năng Mỹ và NATO đưa cơ sở hạ tầng và các cơ sở quân sự trở lại Afghanistan là hoàn toàn không thể chấp nhận. Dường như lịch sử vẫn chưa đủ để họ rút ra bài học”.
Theo ông Shoigu, tình hình nhân đạo khó khăn tại Afghanistan hiện nay là hệ quả của điều ông gọi là “sự hiện diện thiếu trách nhiệm kéo dài 20 năm” của phương Tây tại nước này.
Ông cũng kêu gọi cần tăng cường kết nối Afghanistan với cộng đồng quốc tế, đồng thời thúc đẩy nước này tham gia các dự án giao thông và năng lượng trong khu vực, qua đó góp phần củng cố an ninh và ổn định khu vực.
Theo đó, Nga đề xuất khôi phục hợp tác với Afghanistan thông qua Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO), trong đó có việc tái lập nhóm tiếp xúc từng hoạt động trong khuôn khổ tổ chức này.
“Một bước đi theo hướng này có thể là khôi phục hợp tác với Afghanistan thông qua SCO, cụ thể là thông qua nhóm tiếp xúc từng hoạt động trước đây”, ông Shoigu nói.
Thư ký Hội đồng An ninh Nga đồng thời khẳng định Moskva sẵn sàng phối hợp với Afghanistan trong cuộc chiến chống khủng bố và tội phạm ma túy.
“Quan hệ đối tác Nga - Afghanistan đang được thúc đẩy trên mọi lĩnh vực. Chúng tôi sẵn sàng hợp tác trong cuộc chiến chống khủng bố và tội phạm ma túy”, ông Shoigu nêu rõ.
Ông cho biết việc Nga chính thức công nhận Afghanistan vào tháng 7/2025 đã tạo thêm động lực cho quan hệ và hợp tác song phương.
Trong diễn biến liên quan, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov trước đó nhấn mạnh Moskva phản đối việc NATO triển khai hạ tầng quân sự tại Afghanistan hoặc các nước láng giềng, dưới bất kỳ lý do nào.
“Tôi một lần nữa muốn nhấn mạnh rằng việc triển khai hạ tầng quân sự của NATO trên lãnh thổ Afghanistan hoặc các quốc gia láng giềng, dưới bất kỳ lý do nào, đều hoàn toàn không thể chấp nhận”, ông Lavrov phát biểu tại cuộc tham vấn theo thể thức Moskva về Afghanistan.
Ông Lavrov cho biết Nga sẽ tiếp tục duy trì hoạt động viện trợ nhân đạo thường xuyên cho Afghanistan, với lô hàng tiếp theo dự kiến được chuyển tới nước này trong vòng 1 -2 tháng tới.
Ngoại trưởng Nga cũng đánh giá chính quyền Afghanistan do Taliban nắm quyền đang kiểm soát lãnh thổ và trên thực tế điều hành đất nước.
“Chính quyền quốc gia do phong trào Taliban lãnh đạo đã kiểm soát lãnh thổ đất nước và cần phải thừa nhận rằng, đang điều hành đất nước khá hiệu quả”, ông Lavrov nói.
Ngày 5/10, Moskva đã tổ chức cuộc tham vấn lần thứ tám về Afghanistan theo “thể thức Moskva”, với sự tham dự của các đặc phái viên hoặc quan chức cấp cao đến từ Afghanistan, Ấn Độ, Iran, Kazakhstan, Trung Quốc, Kyrgyzstan, Pakistan, Nga, Tajikistan và Uzbekistan. Belarus và Ai Cập được mời tham dự với tư cách khách mời.
“Thể thức Moskva” về Afghanistan được khởi động từ năm 2017.