Romania sẵn sàng từ bỏ nhập khẩu dầu của Nga

Hiện Romania tiêu thụ dầu với 30% tự sản xuất trong nước, trong khi 70% được nhập khẩu, trong đó khoảng 40% đến từ Kazakhstan và 30% từ Nga.

Chú thích ảnh
Romania tuyên bố có thể giảm sự phụ thuộc vào nhập khẩu dầu của Nga. Ảnh: EE

Trang tin Euractiv.ro (Romania) ngày 5/5 dẫn lời Bộ trưởng Năng lượng nước này Virgil Popescu cho biết Bucharest ủng hộ quyết định của Ủy ban châu Âu về việc loại bỏ dần dần việc nhập khẩu dầu và các sản phẩm dầu mỏ từ Nga.

Ông Popescu cho biết thêm, Romania sẽ không bị bất ngờ trước việc loại bỏ dầu của Nga, vốn chiếm khoảng 30% sản lượng tiêu thụ của nước này. Hiện các công ty lọc dầu Romania khẳng định rằng họ sẽ không chuẩn bị trước khi lệnh cấm vận đối với dầu của Nga được áp dụng và các nhà chức trách đã thảo luận về kịch bản có thể xảy ra với các công ty.

Công ty năng lượng lớn nhất của Romania OMV Petrom đã tuyên bố họ đã từ bỏ nhập khẩu dầu của Nga và theo ông Popescu, các nhà máy lọc dầu của nước này sẽ tìm nguồn cung từ các nơi khác như Kazakhstan, Azerbaijan và Saudi Arabia. Ví dụ, Kazakhstan hiện chiếm khoảng 40% thị trường dầu mỏ của Romania.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Năng lượng Romania từ chối bình luận về khả năng tăng giá do thay đổi nhà cung cấp, lưu ý rằng giá dầu đã được công khai. 

Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan đã thảo luận với người đồng cấp Romania Ion Oprisor Bucharest về nỗ lực đa dạng hóa nguồn cung cấp năng lượng của nước này khỏi các nguồn từ Nga.

Công Thuận/Báo Tin tức
Romania đẩy nhanh kế hoạch mua tiêm kích F-16
Romania đẩy nhanh kế hoạch mua tiêm kích F-16

Romania - quốc gia thành viên của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) - vừa thông báo đình chỉ hoạt động của phi đội tiêm kích MiG 21 Lancer còn lại của nước này kể từ ngày 15/4 do "tỷ lệ tai nạn cao đáng kể", đồng thời đẩy nhanh kế hoạch mua hàng chục máy bay F-16 đã qua sử dụng của Na Uy.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN