Trụ sở Cục Dự trữ liên bang Mỹ ở Washington DC. Ảnh: THX/TTXVN
Phát biểu tại một sự kiện ở Prague, Cộng hòa Czech (Séc), bà Bowman nói rằng đã đến lúc xem xét việc điều chỉnh lãi suất chính sách. Tại đây bà cũng bày tỏ sự lo ngại gia tăng về rủi ro trên thị trường lao động, nhưng ít quan ngại hơn về việc thuế nhập khẩu cao sẽ gây ra vấn đề lạm phát dai dẳng.
Bà Bowman nhận định lạm phát dường như đang trên đà quay trở lại mục tiêu 2% và dự kiến chính sách thương mại sẽ chỉ có tác động rất ít đến lạm phát. Bà Bowman nhấn mạnh nếu áp lực lạm phát vẫn được kiềm chế, bà sẽ ủng hộ việc hạ lãi suất chính sách ngay trong cuộc họp tiếp theo của Fed nhằm đưa lãi suất về gần mức trung tính và duy trì một thị trường lao động lành mạnh.
Bình luận của quan chức Fed về triển vọng lãi suất đã thu hút sự chú ý của thị trường tài chính, trong đó chứng khoán tăng điểm và thị trường kỳ hạn củng cố thêm kỳ vọng (dù vẫn còn thấp) rằng Fed sẽ cắt giảm lãi suất khi Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) nhóm họp vào cuối tháng 7/2025.
Tuần trước, FOMC đã giữ nguyên lãi suất ở mức 4,25% - 4,5%. Các quan chức vẫn giữ thái độ "chờ đợi" trong bối cảnh bất ổn kinh tế do chính sách thương mại được Tổng thống Donald Trump triển khai một cách thất thường. Hầu hết các quan chức Fed lo ngại rằng việc tăng mạnh thuế nhập khẩu có thể kìm hãm tăng trưởng đồng thời làm nóng trở lại áp lực lạm phát vốn đang hạ nhiệt.
Quan điểm sẵn sàng sớm cắt giảm lãi suất của bà Bowman cũng tương đồng với quan điểm của Thống đốc Fed Christopher Waller.
Sự thay đổi theo hướng ôn hòa hơn trong triển vọng chính sách của bà Bowman đánh dấu một sự chuyển dịch đối với nhà hoạch định chính sách này, mặc dù trong các bình luận gần đây, bà đã lưu ý rằng mình ngày càng quan tâm hơn đến rủi ro thị trường lao động. Bà Bowman ghi nhận thị trường việc làm vẫn đang ở trạng thái tốt nhưng bà lo ngại hơn về những gì sắp tới đối với lĩnh vực này, và đó là một phần cơ sở cho quan điểm chính sách tiền tệ hiện tại của bà.
Quan chức Fed cũng tỏ ra khá lạc quan về triển vọng lạm phát, cho rằng "dường như bất kỳ áp lực tăng giá nào từ thuế quan cao hơn đối với giá hàng hóa đang được bù đắp bởi các yếu tố khác và xu hướng cơ bản của lạm phát Chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) lõi đang tiến gần hơn nhiều đến mục tiêu 2%, so với những gì thể hiện trong dữ liệu hiện tại.
Bà Bowman cũng cho rằng một loạt chính sách của ông Trump có khả năng tác động tích cực đến triển vọng kinh tế.