Động thái mới của Tổng thống Mỹ đối với Fed

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 19/6 tiếp tục công kích ông Jerome Powell, Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed), kêu gọi ông hạ lãi suất 2,5 điểm phần trăm, tương đương khoảng 10 lần mức giảm bình thường.
Chú thích ảnh
Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell phát biểu tại cuộc họp báo ở Washington, D.C. Ảnh: THX/TTXVN

Mặc dù là người bổ nhiệm ông Powell vào chức vụ này hồi năm 2017, nhưng mấy tháng qua, Tổng thống Trump liên tục chỉ trích ông Powell vì giữ lãi suất cao hơn mức mà ông chủ Nhà Trắng mong muốn. Trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump cho rằng Chủ tịch Fed "quá chậm chạp" đang làm nước Mỹ tốn hàng trăm tỷ USD và Mỹ nên giảm lãi suất 2,5 điểm phần trăm để tiết kiệm hàng tỷ USD đối với tất cả nợ nần ngắn hạn. 

Ngày 18/6 vừa qua, Fed quyết định giữ nguyên lãi suất 4,25%-4,5% lần thứ 4 liên tiếp, lưu ý rằng nền kinh tế Mỹ vẫn mạnh nhưng rủi ro lạm phát tăng một phần do chính sách thuế quan của Tổng thống Trump. Các quan chức Fed dự tính năm nay sẽ hạ lãi suất hai đợt với mức giảm 0,25 điểm phần trăm/đợt, đưa lãi suất xuống còn khoảng 3,75%-4%, nhưng Tổng thống Trump vẫn không hài lòng. 

Từ trước tới nay, Fed chưa bao giờ giảm hoặc tăng lãi suất một lần 2,5 điểm phần trăm mà thường điều chỉnh lên hoặc xuống chỉ 0,25 điểm phần trăm, nhưng điều chỉnh bao nhiêu là tùy tình hình. Hồi năm 2022, có lúc Fed tăng lãi suất tới 0,75 điểm phần trăm. Tương tự, khi nền kinh tế suy yếu hồi đầu đại dịch COVID-19, Fed đã quyết liệt hạ lãi suất.

Bất chấp việc bị Tổng thống Trump công kích, ông Powell không đáp trả mà thay vào đó, ông tuyên bố chỉ tập trung vào sứ mệnh của Fed là giữ cho lạm phát thấp và tăng trưởng việc làm cao. Khi phóng viên hỏi ông nghĩ sao về việc Tổng thống Trump muốn đề cử người khác làm Chủ tịch Fed khi ông hết nhiệm kỳ vào năm sau, ông Powell cho biết chỉ lo cho hiện tại.

Đoàn Hùng - PV TTXVN tại Washington

Dành cho bạn

Ukraine bị cáo buộc đưa hàng nghìn UAV siêu nhỏ tới Iraq, Iran cảnh báo đáp trả

Ukraine bị cáo buộc đưa hàng nghìn UAV siêu nhỏ tới Iraq, Iran cảnh báo đáp trả

Một nguồn tin an ninh Iran cáo buộc Ukraine triển khai mạng lưới UAV siêu nhỏ tại một số quốc gia Arab vùng Vịnh và đưa hàng nghìn thiết bị tới khu vực Kurdistan thuộc Iraq. Theo hãng thông tấn Tasnim, Tehran coi những hoạt động bị cáo buộc này là hành động thù địch và đang cân nhắc biện pháp đáp trả.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian. Ảnh: IRNA/TTXVN phát

Iran nêu điều kiện tiên quyết để đàm phán với Mỹ, cảnh báo hậu quả của cuộc chiến mới

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian tuyên bố Washington phải chấm dứt mọi sức ép, đe dọa và biện pháp trừng phạt trước khi Tehran tham gia đàm phán với Mỹ. Nhà lãnh đạo Iran cho rằng lòng tin vào Washington đã suy giảm nghiêm trọng, đồng thời cảnh báo một cuộc chiến mới sẽ gây tàn phá và thiệt hại cho toàn khu vực.