Pháp ghi nhận số ca mắc sốt xuất huyết nhập cảnh cao kỷ lục

Ngày 9/8, truyền thông Pháp dẫn nguồn tin của Cơ quan Y tế Công cộng (SPF) cho biết hơn 3.000 ca mắc sốt xuất huyết đã nhập cảnh vào Pháp kể từ đầu năm đến nay, đánh dấu mức cao kỷ lục. 

Theo SPF, chỉ riêng từ ngày 1/5-6/8, cơ quan này đã ghi nhận gần 1.000 ca sốt xuất huyết nhập cảnh vào Pháp (không tính đến các vùng lãnh thổ hải ngoại). Năm 2023 và hơn 8 tháng đã qua của năm 2024 đã và đang ghi nhận số ca mắc sốt xuất huyết kỷ lục không chỉ tại Pháp mà trên toàn thế giới.  

Virus sốt xuất huyết xuất hiện tại Pháp chủ yếu do khách du lịch tới nước này và lây truyền từ người này sang người khác qua muỗi vằn. 

Sốt xuất huyết là bệnh xảy ra phổ biến ở vùng khí hậu nhiệt đới do virus dengue gây ra qua trung gian truyền bệnh muỗi vằn (Aedes). Bệnh có các triệu chứng như đau đầu, sốt cao đến 40 độ C, kiệt sức, đau cơ/khớp, nôn ói, tiêu chảy, phát ban. 

Theo đánh giá của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), năm 2023, tỷ lệ mắc bệnh sốt xuất huyết trên toàn cầu đã tăng đáng kể trong hai thập kỷ qua. Kể từ đầu năm ngoái, dịch sốt xuất huyết không ngừng lây lan với số ca mắc cao kỷ lục (5 triệu ca) và hơn 5.000 ca tử vong liên quan căn bệnh này được ghi nhận tại hơn 80 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Minh Tâm (TTXVN)
Sốt xuất huyết bùng phát tại Singapore
Sốt xuất huyết bùng phát tại Singapore

Theo số liệu mới nhất từ Cơ quan Môi trường Quốc gia Singapore (NEA), quốc đảo này đã ghi nhận 267 ca mắc sốt xuất huyết từ ngày 14 - 22/7, nâng tổng số ca mắc trong năm nay lên 10.141 ca. Đáng báo động, con số này đã vượt qua mốc 10.000 ca, cao hơn số ca ghi nhận trong cả năm 2023.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN