Pakistan triệu Phó Cao ủy Ấn Độ tới phản đối việc nổ súng qua biên giới

Theo phóng viên TTXVN tại Nam Á, ngày 8/12, Pakistan đã triệu Phó Cao ủy Ấn Độ tại Islamabad J. P. Singh để phản đối vụ việc phía Pakistan cáo buộc là New Delhi đã nổ súng qua đường Ranh giới kiểm soát (LoC) làm 2 người thiệt mạng.

Binh sĩ Ấn Độ tuần tra tại Srinagar, thủ phủ mùa Hè của bang Kashmir do Ấn Độ kiểm soát, ngày 3/10. Ảnh: THX/TTXVN

Bộ Ngoại giao Pakistan cho biết, vụ việc trên xảy ra ngày 7/12 khi binh sĩ Ấn Độ nổ súng vào một nhóm người ở làng Chaffar, thuộc khu vực Chirikot khi những người dân trong làng đang tụ tập tổ chức đám tang cho một người dân địa phương. Vụ việc đã làm 2 dân thường thiệt mạng và 4 người bị thương.
 
Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Pakistan cho biết, Vụ trưởng phụ trách khu vực Nam Á và Hiệp hội hợp tác khu vực Nam Á (SAARC) Mohammad Faisal đã cho triệu ông Singh tới và "lên án những vụ vi phạm vô cớ thỏa thuận ngừng bắn" từ phía Ấn Độ. Ông Faisal coi những vi phạm thỏa thuận ngừng bắn của Ấn Độ là mối đe dọa đối với hòa bình và an ninh khu vực, có thể "dẫn tới một tính toán sai lầm chiến lược", đồng thời hối thúc phía Ấn Độ tôn trọng thỏa thuận ngừng bắn năm 2003, điều tra vụ việc này và các vụ vi phạm thỏa thuận ngừng bắn khác, duy trì hòa bình ở dọc LoC và đường biên giới quốc tế.
 

LoC là ranh giới trên thực tế phân chia vùng Kashmir ở dãy núi Himalaya làm hai phần do Ấn Độ và Pakistan kiểm soát song cả hai nước đều tuyên bố chủ quyền đối với toàn bộ khu vực Kashmir. Bất chấp thỏa thuận ngừng bắn năm 2003, đụng độ giữa binh sĩ hai bên ở khu vực biên giới này vẫn tiếp diễn và hai bên thường xuyên cáo buộc nhau vi phạm thỏa thuận và cũng thường hay cho triệu các đại diện ngoại giao của nhau tới để phản đối.

TTXVN/Báo Tin tức
Pakistan triệu Cao ủy Ấn Độ để phản đối vụ nổ súng ở LoC
Pakistan triệu Cao ủy Ấn Độ để phản đối vụ nổ súng ở LoC

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, hãng ANI News đưa tin Pakistan ngày 22/9 đã triệu Cao ủy Ấn Độ tại nước này Gautam Bambawale để phản đối và lên án vụ nổ súng mà Islamabad cáo buộc là do binh sĩ Ấn Độ gây ra ở dọc đường Ranh giới kiểm soát (LoC), khiến 6 thường dân thiệt mạng và 26 người bị thương ở các khu vực Charwah và Harpal.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN