Một nhà máy lọc dầu ở bang Texas, Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN
Theo ông Jorge Leon, chuyên gia phân tích của Rystad Energy, Saudi Arabia, Nga cùng năm thành viên khác của OPEC+ nhiều khả năng sẽ tăng hạn ngạch khai thác thêm 188.000 thùng/ngày, nối tiếp chuỗi các đợt điều chỉnh tăng tương tự trong nhiều tháng qua. Tuy nhiên, ông Leon cho rằng đợt tăng trong tháng 9 có thể sẽ là lần điều chỉnh cuối cùng trong chuỗi nới lỏng sản lượng hiện nay.
Nếu được thông qua, mức tăng trong tháng 9 sẽ hoàn tất quá trình đảo ngược gói cắt giảm sản lượng thứ hai trong ba gói cắt giảm mà OPEC+ từng triển khai.
Tuy nhiên, theo ông Giovanni Staunovo, chuyên gia phân tích của UBS, trên thực tế, nhiều thành viên OPEC+ hiện không thể khai thác tới mức hạn ngạch được giao do năng lực sản xuất suy giảm, khiến việc nâng hạn ngạch trở nên kém ý nghĩa hơn.
Các quốc gia vùng Vịnh cũng gặp khó khăn trong việc tăng xuất khẩu do hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz gần như tê liệt vì các động thái của Iran trong thời gian diễn ra xung đột Trung Đông. Mặc dù lưu lượng tàu thuyền từng phục hồi trong thời gian ngắn sau khi Mỹ và Iran ký bản ghi nhớ vào tháng 6, tình trạng gián đoạn vẫn chưa được giải quyết triệt để.
Tại Nga, cơ sở hạ tầng dầu mỏ liên tục trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine. Sản lượng dầu hiện chỉ quanh mức 9 triệu thùng/ngày, thấp hơn đáng kể so với hạn ngạch 9,8 triệu thùng/ngày.
Hiện vẫn chưa rõ thời điểm OPEC+ có thể thực sự nâng sản lượng lên theo các mức hạn ngạch mới. Theo ông Staunovo, OPEC+ hiện đang tiến hành đánh giá và xác định công suất khai thác bền vững tối đa của từng quốc gia thành viên. Các chuyên gia của DNB Carnegie nhận định sau khi hoàn tất đợt tăng sản lượng trong tháng 9, OPEC+ sẽ phải đối mặt với các cuộc đàm phán có thể không dễ dàng về việc xây dựng hệ thống hạn ngạch khai thác mới áp dụng từ năm tới.