Ông Tập Cận Bình làm tổ trưởng giám sát an ninh mạng

Hãng tin Tân Hoa xã đưa tin, ngày 27/2, Tiểu tổ chỉ đạo giám sát an ninh internet và phát triển công nghệ thông tin trung ương Trung Quốc đã được thành lập tại một hội nghị diễn ra tại Bắc Kinh, và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ đảm nhận chức tổ trưởng.

Hai thành viên Thường vụ Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc (CPC), ông Lý Khắc Cường và ông Lưu Vân Sơn, sẽ nhận vị trí tổ phó tiểu tổ này.

Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương CPC Tập Cận Bình. Ảnh: THX/TTXVN


Phát biểu tại hội nghị trên, với an ninh mạng và công nghệ thông tin là vấn đề trọng tâm trong chương trình nghị sự, ông Tập Cận Bình nhận định rằng an ninh mạng đã trở thành thách thức mới đối với Trung Quốc, vì nó gắn liền với an ninh quốc gia và ổn định xã hội.

Ông Tập cũng nhấn mạnh không thể có an ninh quốc gia nếu không có an ninh mạng, không có hiện đại hoá nếu không có công nghệ thông tin, do vậy đẩy mạnh an ninh mạng và tin học hoá được coi là một trong những nhiệm vụ ưu tiên của quốc gia.

Ông cho biết Tiểu tổ mới được thành lập có nhiệm vụ chỉ đạo và điều phối các cơ quan an ninh mạng, cũng như xây dựng kế hoạch và chính sách chiến lược đối với lĩnh vực an ninh mạng và công nghệ thông tin.

Với mục tiêu xây dựng Trung Quốc thành một cường quốc về Internet và công nghệ thông tin, ông nêu rõ cần nhận thức đầy đủ về tầm quan trọng và sự cấp thiết của vấn đề an ninh mạng cũng như vấn đề tin học hoá, đồng thời cần xây dựng luật và nâng cao hiệu lực của luật trong lĩnh vực công nghệ thông tin để tăng cường quản lý thông tin trực tuyến.

Trung Quốc là một trong những nước có tỷ lệ dân số sử dụng Internet cao nhất thế giới. Theo báo cáo của cơ quan chức năng, đến hết năm 2013, nước này đã có 618 triệu người sử dụng Internet, trong đó 28,6% sống ở nông thôn.


TTXVN/Tin tức

3 thách thức với ông Tập Cận Bình trong năm 2014
3 thách thức với ông Tập Cận Bình trong năm 2014

Thực thi chương trình cải cách kinh tế, duy trì được sự ủng hộ cao từ quần chúng trong cuộc chiến chống tham nhũng và giải quyết những tranh chấp về chủ quyền lãnh thổ với Nhật Bản là 3 thách thức lớn nhất mà ông Tập Cận Bình sẽ phải đương đầu trong chương trình hành động 2014.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN