Ông Sam Altman trở lại với vai trò CEO của công ty OpenAI

OpenAI ngày 22/11 thông báo ông Sam Altman đã đồng ý quay trở lại làm Giám đốc điều hành (CEO) của công ty phát triển trí tuệ nhân tạo (AI) này.

Chú thích ảnh
Giám đốc điều hành của OpenAI Sam Altman phát biểu tại San Francisco, California, Mỹ, ngày 16/11/2023. Ảnh (tư liệu): AFP/TTXVN

Động thái trên diễn ra chỉ vài ngày sau khi CEO Sam Altman - người đồng thời là nhà đồng sáng lập OpenAI - bị hội đồng quản trị sa thải. Thông báo của OpenAI nêu rõ: “Về nguyên tắc, chúng tôi đã đạt được thỏa thuận để ông Sam trở lại OpenAI với tư cách là Giám đốc điều hành, với Hội đồng quản trị mới gồm ông Bret Taylor (Chủ tịch), ông Larry Summers và ông Adam D'Angelo”. 

Để đáp lại, ông Sam Altman cũng đã chia sẻ trong bài đăng trên nền tảng X rằng: "Tôi rất mong được quay lại OpenAI".

Trước đó, hơn 740 nhân viên trong tổng số 770 người làm việc tại OpenAI đã cùng ký vào một bức thư ngỏ yêu cầu hội đồng quản trị công ty từ chức và khôi phục chức vụ Giám đốc điều hành (CEO) của ông Sam Altman, nếu không họ sẽ đồng loạt nghỉ việc để chuyển tới Microsoft - nơi làm việc mới của ông Altman.

Bức thư gửi tới Hội đồng quản trị OpenAI ngày 20/11 cho rằng việc sa thải ông Sam Altman "gây tổn hại tất cả công việc đang thực hiện, làm suy yếu sứ mệnh cũng như công ty của chúng ta". Các nhân viên trên cho rằng việc sa thải ông Altman thể hiện hội đồng quản trị hiện tại không đủ năng lực giám sát OpenAI.

Đáng chú ý, trong số những người ký vào bức thư có ông Ilya Sutskever - nhà khoa học trưởng của OpenAI và cũng là một thành viên trong hội đồng quản trị gồm 4 người của OpenAI. Ông Sutskever bày tỏ "vô cùng hối hận" vì đã cùng hội đồng quản trị sa thải CEO Altman và khẳng định ông "sẽ làm mọi thứ có thể để công ty về lại một nhà".

Cũng trên mạng xã hội X, ông Altman chia sẻ rằng: “Chúng ta có sự đoàn kết, cam kết  hơn, và tập trung hơn bao giờ hết. Chúng ta đều cùng làm việc với nhau bằng cách này hay cách khác và tôi rất vui”.

Các nhà đầu tư như Microsoft, Thrive Capital, Sequoia Capital và Tiger Global, đã hối thúc OpenAI phục chức cho ông Sam Altman và ông Greg Brockman - một trong những người sáng lập và là Chủ tịch OpenAI đã từ chức sau khi CEO Sam Altman bị sa thải. Từ ngày 19/11, nhiều lãnh đạo chủ chốt của OpenAI cũng đã bày tỏ ủng hộ ông Altman trên nền tảng X. Trong số đó có Giám đốc vận hành Brad Lightcap và Giám đốc công nghệ Mira Murati.

Ông Sam Altman, 38 tuổi, đã trở thành "hiện tượng" trong thế giới công nghệ khi ứng dụng ChatGPT ra mắt năm 2022 tạo cơn sốt với những khả năng chưa từng có, như sáng tạo các bài thơ hoặc tác phẩm nghệ thuật chỉ trong vài giây. ChatGPT đã khơi mào một cuộc đua AI giữa những công ty công nghệ lớn. Microsoft cũng đã đầu tư hàng tỷ USD vào OpenAI và đưa công nghệ của công ty vào các sản phẩm của mình, bao gồm cả công cụ tìm kiếm Bing.

Thanh Phương (TTXVN)
Bên trong sự hỗn loạn tại OpenAI
Bên trong sự hỗn loạn tại OpenAI

Một tuần đầy biến động vừa qua đối với công ty công nghệ đang nổi đình đám Open AI khi Sam Altman, cha đẻ của ChatGPT bị “phế truất” khỏi chiếc ghế CEO của công ty này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN