Nước Anh đối mặt với kịch bản tồi tệ nhất của dịch cúm

Ngày 11/12, lãnh đạo ngành y tế ở Anh cảnh báo các bệnh viện của nước này đang đối mặt với "kịch bản tồi tệ nhất" của làn sóng siêu cúm, khi số ca nhập viện do cúm tăng 55% trong một tuần.
Chú thích ảnh
 Ảnh tư liệu - minh họa: AFP/TTXVN

Các quan chức y tế khuyến cáo người dân nên đeo khẩu trang khi sử dụng phương tiện giao thông công cộng nếu cảm thấy không khỏe, trong khi một số bệnh viện yêu cầu bắt buộc đeo khẩu trang. Ngày càng nhiều người được khuyến khích đặt lịch tiêm phòng cúm khi các ca nhiễm virus tăng trên cả nước.

Cơ quan Dịch vụ y tế quốc gia (NHS) cho biết trong tuần trước, trung bình có 2.660 bệnh nhân nhập viện vì cúm, mức cao nhất từ trước đến nay vào thời điểm này trong năm, tăng hơn 50% chỉ trong một tuần. NHS mô tả đây là "làn sóng siêu cúm chưa từng có".

Giám đốc Y tế Quốc gia của NHS, Giáo sư Meghana Pandit cho biết: "Số bệnh nhân nhập viện vì cúm đang ở mức cực kỳ cao so với mọi năm”. Bà Pandit dự báo số ca nhiễm vẫn tiếp tục tăng và chưa thấy đỉnh điểm, vì vậy NHS sẽ phải đối mặt với vài tuần vô cùng khó khăn phía trước.

Trong khi đó, các bác sĩ nội trú - những bác sĩ có trình độ chuyên môn chiếm gần 1/2 lực lượng y tế - dự kiến sẽ bắt đầu đình công 5 ngày từ ngày 17/12 tới, gây thêm áp lực lên hệ thống chăm sóc sức khỏe vốn đã quá tải. Để ngăn chặn cuộc đình công, Bộ trưởng Y tế Wes Streeting đã trình bày với công đoàn một gói điều kiện làm việc mới và đang xem xét gói này.

Toàn châu Âu đang phải đối mặt với một mùa cúm đến sớm và nghiêm trọng bất thường, khi các cơ quan y tế trên khắp lục địa cảnh báo về số ca mắc tăng cao do một chủng cúm đột biến gây ra.

Hồi tháng trước, Trung tâm Phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh châu Âu (ECDC) cho biết số ca nhiễm đang tăng lên "sớm hơn nhiều so với bình thường" và kêu gọi các nhóm dễ bị tổn thương nên tiêm phòng "ngay lập tức".

Bích Liên (TTXVN)

Dành cho bạn

Iraq hướng sang châu Âu nhằm đa dạng hóa xuất khẩu dầu mỏ

Iraq hướng sang châu Âu nhằm đa dạng hóa xuất khẩu dầu mỏ

Theo hãng thông tấn INA của Iraq ngày 16/9, Thủ tướng Iraq Ali al-Zaidi cho biết ông đã thảo luận về việc bán dầu cho châu Âu trong các chuyến thăm Pháp và Đức, khi Baghdad tìm cách đa dạng hóa các tuyến xuất khẩu và giảm sự phụ thuộc vào eo biển Hormuz.

Kênh đào nối sông với biển quy mô lớn của Trung Quốc chính thức đi vào hoạt động

Kênh đào nối sông với biển quy mô lớn của Trung Quốc chính thức đi vào hoạt động

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Quốc, ngày 16/9, Trung Quốc đã chính thức đưa kênh đào Bình Lục vào vận hành và thông tàu, mở ra tuyến đường thủy mới trực tiếp từ khu vực Tây Nam không giáp biển ra biển và các thị trường nước ngoài, đặc biệt là các nước ASEAN - đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc.

Hàn Quốc và Ai Cập thúc đẩy hội nghị thượng đỉnh về tuyến dầu mỏ thay thế

Hàn Quốc và Ai Cập thúc đẩy hội nghị thượng đỉnh về tuyến dầu mỏ thay thế

Ngày 16/9, tờ Maeil Business Newspaper của Hàn Quốc đưa tin Hàn Quốc và Ai Cập đang xúc tiến tổ chức một hội nghị thượng đỉnh trong tháng tới, với trọng tâm là hợp tác về chuỗi cung ứng năng lượng trong bối cảnh căng thẳng tại Trung Đông ngày càng gia tăng, đặt ra nhu cầu về tìm kiếm các tuyến vận chuyển dầu thô thay thế.