Núi lửa Nevado del Ruiz của Colombia lại phun trào

Cơ quan Địa chất Colombia ngày 15/11 cho biết ngọn núi lửa Nevado del Ruiz đã hoạt động trở lại vào cuối tuần qua. Đây là núi lửa từng phun trào phá hủy cả một thị trấn và làm khoảng 25.000 người thiệt mạng gần 40 năm trước.

Chú thích ảnh
Cột tro bụi bốc lên từ miệng núi lửa Nevado del Ruiz ở Colombia. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Theo cơ quan trên, vụ phun trào này bắt đầu từ ngày 13/11 và núi Nevado del Ruiz đã phun ra một lượng tro bụi lớn vào không khí.

Nằm ở phía Tây Colombia, Nevado del Ruiz là một trong nhiều ngọn núi lửa nằm trong Vành đai núi lửa Thái Bình Dương, một khu vực có nhiều ngọn núi lửa đang hoạt động và thường xuyên xảy ra động đất.

Ngày 13/11/1985, sau hàng chục năm ngừng hoạt động, ngọn núi này bắt đầu hoạt động trở lại, phá hủy hoàn toàn thị trấn Armero và khiến khoảng một nửa trong số 50.000 dân của thị trấn này thiệt mạng.

Đây được coi là thảm họa thiên nhiên tồi tệ nhất trong lịch sử Colombia và là một trong những vụ phun trào núi lửa gây nhiều thương vong nhất trong thế kỷ 20.

Cũng theo Cơ quan Địa chất Colombia, hiện núi Nevado del Ruiz đang trong "thời kỳ bất ổn định" kéo dài hơn 11 năm.

Văn Khoa (TTXVN)
Dã quỳ nhuộm vàng miệng núi lửa Chư Đăng Ya
Dã quỳ nhuộm vàng miệng núi lửa Chư Đăng Ya

Cứ vào tháng 11 hàng năm, hoa dã quỳ bắt đầu bung nở trên các sườn đồi, khe suối Tây Nguyên.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN