Nổ khí gas tại Nigeria khiến ít nhất 15 người thiệt mạng 

Cơ quan ứng phó tình trạng khẩn cấp của Nigeria cho biết, ít nhất 15 người đã thiệt mạng và nhiều người khác bị thương trong vụ nổ khí gas xảy ra tại thành phố Lagos của nước này ngày 15/3.

Chú thích ảnh
Khói lửa bốc lên từ hiện trường vụ nổ khí ga ở Lagos, Nigeria, ngày 15/3/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Người phát ngôn của cơ quan ứng phó tình trạng khẩn cấp quốc gia của Nigeria Ibrahim Farinloye cho biết đã tìm thấy 15 thi thể nạn nhân thiệt mạng và có rất nhiều người bị thương. Ngoài ra, khoảng 50 ngôi nhà tại quận Abule Ado bị phá hủy trong vụ nổ. Sau khi nổ đã xảy ra hỏa hoạn.

Theo Tập đoàn dầu khí Quốc gia Nigeria (NNPC), vụ nổ xảy ra khoảng 8h sáng theo giờ địa phương (7h cùng ngày giờ GMT), do một chiếc xe tải đâm vào các bình gas được xếp chồng lên nhau trong một nhà máy xử lý khí gas. Vụ nổ quá lớn đã làm sập các ngôi nhà lân cận và làm hỏng một đường ống dẫn khí gas của NNPC.

Một người dân sống cách nơi xảy ra vụ nổ 3 km cho biết đã cảm nhận chấn động rất mạnh như vụ nổ xảy ra ngay tại nhà.

Thanh Hải (TTXVN)
Nổ khí gas tại một công xưởng làm 8 người thương vong
Nổ khí gas tại một công xưởng làm 8 người thương vong

Bộ Các tình huống khẩn cấp của Nga cho biết ngày 31/1, đã có 5 người thiệt mạng và 3 người chết trong một vụ nổ khí gas tại một công xưởng ở miền Đông nước này. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN