Những điều ít biết về đám cưới Hoàng gia Anh

Là một trong những hoàng tộc có truyền thống lịch sử lâu đời nhất trên thế giới, Anh sở hữu nhiều quy định nghiêm ngặt riêng cho các thành viên Hoàng gia, trong đó nghi lễ kết hôn được xem là một trong nghi lễ thiêng liêng và thể hiện đậm nét văn hóa truyền thống của Hoàng gia Anh.

Địa điểm tổ chức đám cưới Hoàng gia thường là tu viện Westminster. Đây là nơi đã chứng kiến nhiều nghi lễ Hoàng tộc quan trọng kể từ lễ đăng quang của vua William I vào năm 1066. Trong suốt chiều dài lịch sử 700 năm, tu viện có sức chứa 2.200 người là nơi đã diễn ra 15 đám cưới hoàng gia trong đó có đám cưới của nữ hoàng Elizabeth II và đám cưới của Hoàng tử William. Ảnh: Đám cưới Hoàng tử William và Công nương Kate tại tu viện Westminster. Ảnh: PA

Bó hoa cầm tay của cô dâu không chỉ là những bông hoa đơn thuần, mà còn chứa đựng những giá trị lịch sử lâu đời có từ thời nữ hoàng Victoria hồi thế kỷ 19. Vào năm 1840, Nữ hoàng Victoria đã cắm một nhánh myrtle (một loại cây họ sim) cắt từ vườn cây riêng của bà vào bó hoa cưới khi bà đến lễ đường với Hoàng tử Albert. Vì vậy, bó hoa của các cô dâu mới cưới luôn sẽ có nhánh cây myrtle cắt ra từ chính bụi cây do chính tay Nữ hoàng Victoria trồng. Myrtle được coi là “thảo mộc tình yêu” được tin là biểu tượng của đám cưới lâu bền và hạnh phúc. Sau lễ thành hôn, phù dâu sẽ trồng nhánh cây này xuống khu vườn riêng của cô dâu mới cưới. Ảnh: Getty

Váy cưới của cô dâu tương lai thường có màu trắng. Đây cũng là truyền thống lâu đời có từ thời Nữ hoàng Victoria. Ảnh: BBC

Các khách mời đến từ nước ngoài sẽ không phải thực hiện nghi lễ cúi đầu trước Nữ hoàng trong đám cưới Hoàng gia. Tuy nhiên, nam giới thường sẽ gật đầu nhẹ và nữ giới thường hay nhún đầu gối để bày tỏ lòng kính trọng với Nữ hoàng. Ảnh: Alpha Press

Không ai được phép đi muộn trong lễ cưới hoàng tộc. Theo truyền thống, Nữ hoàng sẽ là nhân vật cuối cùng bước vào nhà thờ. Nếu như có một ai đó đi muộn thì có nghĩa là người này đã bỏ lỡ toàn bộ đám cưới. Ảnh: BBC

Kể từ đám cưới của Công nương Kate, cô đã lựa chọn tiến vào tu viện bằng xe hơi, thay vì xe ngựa như các đám cưới trước đó. Ảnh: Công nương quá cố Diana và Thái tử Charles đi xe ngựa tiến vào lễ đường. Ảnh: Rex

Đám cưới hoàng gia sẽ không có nghi lễ cô dâu ném hoa cho phù dâu như các đám cưới thông thường. Thay vào đó, công nương mới cưới sẽ đặt bó hoa trên mộ của một đấu sĩ không tên tại tu viện Westminster. Ảnh: Telegraph


Theo dantri.com.vn
Cô dâu mới của Hoàng gia Anh là ai?
Cô dâu mới của Hoàng gia Anh là ai?

Tin đồn âm ỉ suốt mấy tháng trời, và cho đến ngày 27/11, Hoàng gia Anh chính thức xác nhận Hoàng tử Anh Harry và nữ diễn viên người Mỹ Meghan Markle sẽ kết hôn vào mùa xuân năm 2018.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN